PhotoStory

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Dù thời tiết mưa rét nhưng nhiều người dân vẫn đổ về chợ hoa Quảng An trong phiên chợ đêm cuối cùng của năm Tân Sửu. Đi chợ hoa đêm như một thói quen mua sắm, chuyến du xuân ngày Tết của người Hà Nội.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 1

Từ 22h đêm 28 tháng Chạp, chợ hoa Quảng An đã tấp nập người và xe cộ đi lại trong phiên chợ đêm cuối cùng trong năm Tân Sửu.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 2
Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 3

Lượng người và xe đổ về khu vực chợ Quảng An vào buổi đêm khá đông dẫn tới tình trạng ùn tắc kéo dài tại đoạn đê trước cổng chợ. Thậm chí hướng từ chợ vào trung tâm thành phố từng hàng xe nối đuôi nhau kéo dài gần một cây số.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 4

Công an phường đã có mặt để hướng dẫn phân luồng, giảm thiểu ùn tắc, tuy nhiên chưa có dấu hiệu đường thông thoáng để xe cộ đi lại dễ dàng.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 5

Hà Nội những ngày qua rét đậm, nhiệt độ hạ thấp vào khoảng 10 độ C, cộng thêm việc mưa phùn kéo dài khiến thời tiết càng trở nên buốt giá, nhưng không vì vậy mà khu chợ kém phần náo nhiệt.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 6

Rất nhiều loại hoa với đa dạng màu sắc được bày bán tại khu chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 7
Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 8

Thời tiết lạnh khiến cho hoa giữ được độ tươi lâu hơn, và điều này khiến cho khách mua muốn tới tận nơi để chọn những bó hoa ưng ý về bày Tết.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 9

Nhiều gia đình dẫn cả con nhỏ tới mua hoa bất chấp thời tiết mưa rét tại Hà Nội.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 10

Vào mỗi dịp cận Tết, người dân mua hoa ngoài việc trang trí còn thể hiện tấm lòng trong việc thờ cúng gia tiên. Việc đi chợ tự tay chọn những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất như một chuyến du xuân, thói quen mua sắm ngày Tết của người Hà Nội.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 11

Những ki-ốt ngập tràn hoa lay-ơn trong khu chợ Quảng An, loài hoa được yêu thích và cắm chơi nhiều nhất trong các gia đình Việt mỗi dịp Tết.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 12

Theo tiểu thương kinh doanh tại đây, giá hoa năm nay có tăng nhưng không nhiều biến động so với các dịp lễ trước đó.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 13

Từng đoàn xe chở đầy ắp hoa tấp nập di chuyển liên tục qua các dãy ki-ốt, chủ yếu là tiểu thương từ chợ dân sinh bên ngoài nhập hoa tới bán tại chợ.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 14

Không chỉ khách buôn mà còn có rất nhiều khách lẻ tới tận nơi để chọn hoa. Sau cả năm làm việc thì thời điểm này cũng là lúc người dân được thảnh thơi chuẩn bị những bó hoa trang trí cho không gian ấm cúng của gia đình.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 15

Một bạn trẻ đã tìm cho mình được những cành tuyết mai ưng ý để về trang trí Tết khi trời đã gần 2h sáng ngày 29 tháng Chạp.

Người dân đội mưa rét mua hoa trong phiên chợ đêm cuối cùng năm Tân Sửu - 16

Những mặt hàng phục vụ cho cúng lễ như trầu, cau cũng được bày bán tại chợ hoa Quảng An. 

Sau 4h sáng, chợ vãn dần và kết thúc phiên chợ hoa đêm Quảng An cuối cùng năm Tân Sửu.