Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt "xả" hàng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chợ hoa Tết ngày cuối năm bất ngờ đông khách, các tiểu thương cũng tranh thủ "xả" trả hàng bán hết sớm còn kịp về đón Tết cùng gia đình.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 1

Chiều 31/1 (tức 29 Tết), nhiều người dân Đà Nẵng đổ về chợ hoa trên đường 2/9 và các điểm bán hoa khác trên địa bàn thành phố để mua hoa, cây cảnh về chưng Tết khiến không khí ở đây nhộn nhịp hẳn.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 2

Tại chợ hoa Tết trên đường 2/9, người dân chủ yếu tham quan và mua các loại hoa có giá cả vừa phải, trong khi đó những chậu quất, mai vài triệu đồng trở lên ít người mua.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 3

Vì là ngày cuối cùng của năm nên hầu hết các loại hoa đều được người bán giảm giá mạnh so với những ngày trước.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 4

Chị Lê Thị Thu - tiểu thương bán hoa cúc tại chợ hoa - cho biết, hiện mỗi cặp được bán với giá 400.000 đồng, giảm 200.000 - 300. 000 đồng/cặp so với những ngày qua. "Vậy là giảm giá hết mức rồi đó, giờ bán chỉ để thu hồi vốn thôi chứ không có lời đâu", chị Thu nói.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 5

Gần đó, bên gian hàng bán các loại hoa đỗ quyên, hoa lan cũng có nhiều khách ghé mua. "Đỗ quyên 150.000 đồng/chậu, hoa lan 2 cành có giá 35.000 đồng/chậu", tiểu thương bán hoa cho biết.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt "xả" hàng

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 6

Theo tiểu thương này, những ngày trước, chậu hoa đỗ quyên có giá 300.000 đồng/chậu nhưng bây giờ còn vài trăm chậu, anh "xả" hàng bán hết để còn về đón Tết.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 7

Trong khi đó, những nhà vườn, tiểu thương bán mai lại phải thuê xe chở về. Anh Nguyễn Thanh Long (quê Bình Định) cho biết, anh đưa ra chợ hoa Đà Nẵng 500 chậu mai. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới bán được khoảng 1/3 số mai.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 8

"Những chậu lớn thường có giá cố định rồi, không thể giảm được. Còn những chậu nhỏ, mấy bữa bán 1,5 triệu đồng/chậu nhưng không bán giảm giá còn 700.000 - 800.000 đồng/chậu vẫn không có người mua nên lại đành thuê xe chở về", anh Long nói.

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 9

Tại điểm bán hoa trên đường Yên Thế - Bắc Sơn, giá các chậu cúc cũng được tiểu thương giảm xuống còn 300.000 - 400.000 đồng/cặp (tùy loại).

Chợ hoa 29 Tết đông nghịt người, người bán đồng loạt xả hàng - 10

Chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa, ai cũng muốn mua nhanh, bán nhanh để về nhà đón Tết.