Danh hiệu đầu tiên trong năm cho Henin

(Dân trí) - Hạt giống số 1 Justine Henin đã có danh hiệu đầu tiên trong năm nay khi đánh bại Amelie Mauresmo 6-4, 7-5 trong trận chung kết Dubai Open ngày hôm qua. Đây là lần thứ 4 Henin giành chức vô địch giải này trong 5 năm trở lại đây.

Hầu như nắm thế chủ động trong cả trận đấu và biết vượt lên ở những thời điểm quyết định, cây vợt người Bỉ hoàn tất chiến thắng sau 1 giờ 42 phút để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Henin cũng từng đăng quang ở giải này vào các năm 2003, 2004 và 2006.

 

Đối đầu với Henin, cây vợt hạng 3 thế giới Mauresmo đã không thể hiện được lối chơi mạnh mẽ cùng những quả giao bóng uy lực của mình như tại trận chung kết giải Diamond Games với Kim Clijsters, đồng hương của Henin, cách đây 1 tuần.

 

Tay vợt người Pháp chỉ thành công 31% trong những cú giao bóng lần 2, quá ít so với 54% của Henin. Sự vượt trội của Henin còn thể hiện ở những cú đánh thuận tay ăn điểm với 21 lần thành công, trong khi bên kia lưới, Mauresmo chỉ 10 lần làm được điều tương tự.

 

Danh hiệu đầu tiên trong năm cho Henin - 1

Henin biết vượt lên ở những thời điểm quyết định.

 

Nhập cuộc cực tốt, Henin nhanh chóng vượt lên dẫn trước 4-1. Tuy nhiên, từng giành chiến thắng 6 trong tổng số 12 lần gặp trước đó nên Mauresmo cho thấy cô không dễ dàng bị “bắt nạt”. Nhà ĐKVĐ Wimbledon đáp trả khi giành chiến thắng liền 3 game để cân bằng 4-4. Dù vậy, Henin giành break quan trọng ở game thứ 10 để kết thúc séc đấu 6-4.

 

Sang séc tiếp theo, hai tay vợt thi đấu giằng co hơn. Mauresmo bỏ lỡ cơ hội giành break để vượt lên dẫn 2-0 khi Henin cứu thua bằng một cú trái tay khó tin. Khi tỷ số đang là 5-5, Henin lại một lần nữa thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định bằng break ở game 11. Mauresmo thậm chí không ghi được điểm nào ở game cầm giao bóng này của mình. Cuối cùng Henin khép lại trận chung kết bằng một cú thuận tay mạnh mẽ ở game 12.

 

Danh hiệu đầu tiên trong năm cho Henin - 2

Trong khi Mauresmo không có được
phong độ tốt nhất của mình.

 

Như vậy, đây là danh hiệu WTA thứ 30 trong sự nghiệp của Henin và cô tạm vượt lên trước Mauresmo với chiến thắng thứ 7 của mình trong tổng số 13 lần so tài giữa 2 tay vợt.

 

“Thật là quá tuyệt vời. Tôi quá hạnh phúc với danh hiệu này. Tôi nghĩ mình đã chơi một trận rất tốt trước một đối thủ rất mạnh. Giành chiến thắng trước Amelie và đoạt chức vô địch ở giải đấu thứ 2 trong năm, điều đó thật tuyệt”, Henin phát biểu sau trận đấu.

 

Danh hiệu đầu tiên trong năm cho Henin - 3

Venus Williams trở lại ấn tượng.

 

Trong một diễn biến khác, Venus Williams đã đánh dấu sự trở lại của mình sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay bằng chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-1 trước hạt giống số 1 Shahar Peer (Israel) trong trận chung kết giải Cellular South Cup ở Memphis (Mỹ).

 

Đây là giải đấu đầu tiên của cô chị nhà Williams kể từ tháng 10 năm ngoái khi cô bị loại tại vòng 2 giải Luxembourg. Venus chưa từng gặp Shahar Peer nhưng đã từng quan sát cô em Serena đánh bại tay vợt người Israel này tại tứ kết Australia mở rộng hồi đầu năm.

 

Hoàn toàn nắm quyền chủ động bằng những cú giao bóng có vận tốc lên tới 125 dặm/h, Venus nhanh chóng hạ gục Peer để giành danh hiệu đơn thứ 34 trong sự nghiệp của mình.

 

T.T.H.
Tổng hợp