"Phiên chợ 0 đồng - Ấm tình biên cương":

Trao yêu thương, tiếp sức đồng bào Điện Biên

(Dân trí) - Gần 2.000 người dân khó khăn ở Điện Biên được hỗ trợ qua “Phiên chợ 0 đồng” và công trình an sinh gần 8 tỷ đồng. Trong đó, Học viện Cảnh sát nhân dân và bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 430 triệu đồng.

Gần 8 tỷ đồng tiếp sức đồng bào vùng biên

Chiều 16/10, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng - Ấm tình biên cương”. Chương trình có sự đồng hành của Học viện Cảnh sát nhân dân và báo Dân trí.

Chương trình thu hút gần 2.000 người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia, đồng thời kết nối các nguồn lực hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở và sinh kế, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống ma túy, chung tay xây dựng những bản làng bình yên.

Trao yêu thương, tiếp sức đồng bào Điện Biên - 1

Niềm vui của bà con Điện Biên khi được khám tư vấn sức khỏe và tặng nhiều phần quà giá trị (Ảnh: Tùng Dương).

Với thông điệp “Chia sẻ khó khăn - Đồng hành sinh kế - Gắn kết Nhân dân; Chung tay giữ bình yên bản làng, vì cộng đồng không ma túy”, chương trình mang đến những phần quà thiết thực, đồng thời huy động nguồn lực chăm lo đời sống, sức khỏe người dân và việc học tập của trẻ em vùng khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, nhấn mạnh hoạt động an sinh xã hội không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành với đồng bào vùng biên.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, việc kết nối các nguồn lực cần gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.

Trao yêu thương, tiếp sức đồng bào Điện Biên - 2

Bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng C04, chứng kiến nghi thức trao biển tài trợ với tổng kinh phí 825 triệu đồng do Học viện Cảnh sát nhân dân và các đơn vị đồng hành ủng hộ (Ảnh: Hoàng Ly).

Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ Điện Biên trong chương trình là gần 8 tỷ đồng, tập trung vào giáo dục, y tế, sinh kế, nhà ở và các công trình phục vụ cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Công an tỉnh Điện Biên cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có báo Dân trí, đã chung tay huy động nguồn lực, sẻ chia khó khăn với đồng bào.

Học viện Cảnh sát nhân dân cùng báo Dân trí trao mái ấm, sẻ chia khó khăn

Đáng chú ý, tại chương trình này, Học viện Cảnh sát nhân dân và báo Dân trí đồng hành hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện xây nhà, chữa bệnh... sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện 2 đơn vị đã trao biển biểu trưng số tiền ủng hộ ông Sần Lao Péo và gia đình chị Lò Thị Chương xây dựng nhà Nhân ái, đồng thời hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho em Lò Văn Nam. Tổng nguồn lực dành cho 3 hoàn cảnh là hơn 430 triệu đồng.

Trao yêu thương, tiếp sức đồng bào Điện Biên - 3

Báo Dân trí phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân trao biển biểu trưng hỗ trợ xây nhà Nhân ái tới ông Sần Lao Péo, chị Lò Thị Chương và kinh phí chữa bệnh tới em Lò Văn Nam (Ảnh: Hoàng Ly).

Trong đó, ông Sần Lao Péo (xã Na Sang) được hỗ trợ hơn 102 triệu đồng, gia đình chị Lò Thị Chương (xã Nà Tấu) hơn 150 triệu đồng; em Lò Văn Nam (xã Mường Ảng) được ủng hộ hơn 178 triệu đồng để phẫu thuật lá lách và điều trị bệnh tan máu bẩm sinh.

Đằng sau những con số là sự sẻ chia thiết thực dành cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Những ngôi nhà Nhân ái sẽ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn; khoản kinh phí hỗ trợ cũng tạo thêm điều kiện để em Lò Văn Nam tiếp tục điều trị bệnh.

Trao yêu thương, tiếp sức đồng bào Điện Biên - 4

Chị Lò Thị Chương và ông Sần Lao Péo nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà Nhân ái từ bạn đọc báo Dân trí và Học viện Cảnh sát nhân dân (Ảnh: Tùng Dương).

Sự đồng hành của bạn đọc báo Dân trí và Học viện Cảnh sát nhân dân đã kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp các hoàn cảnh khó khăn dần ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ các gia đình, Học viện Cảnh sát nhân dân còn dành 825 triệu đồng xây dựng 2 công trình trường học tại xã Phình Giàng và xã Pa Ham, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học ở địa bàn khó khăn.

Trao yêu thương, tiếp sức đồng bào Điện Biên - 5

Giảng viên Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tích cực thực hiện các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, phòng, chống ma tuý cho người dân (Ảnh: Hoàng Ly).

Tổng giá trị các hạng mục hỗ trợ trường học, nhà Nhân ái và chữa bệnh là hơn 1,25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân và Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trao kinh phí đỡ đầu 5 trẻ em mồ côi tại xã Nậm Kè; tặng 15 xe đạp và quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao yêu thương, tiếp sức đồng bào Điện Biên - 6

Đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân và Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trao biển tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết, 15 xe đạp và trao quà tới 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận đỡ đầu (Ảnh: Hoàng Ly).

Từ những phần quà tại phiên chợ 0 đồng đến những mái nhà mới, công trình trường học và hoạt động hỗ trợ y tế, các chương trình an sinh đã góp phần chăm lo đời sống người dân, tạo điều kiện để trẻ em tiếp tục đến trường và các gia đình vượt qua khó khăn.

Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc kết nối các cơ quan, đơn vị, báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện an sinh xã hội, gắn với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Ảnh: