1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nữ sinh 2 lần bị cắt chân được bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Sau hai năm điều trị, Trang phải cắt bỏ 1 chân để ngăn ngừa tế bào ung thư di căn, giữ lại mạng sống với ước mơ trở lại trường học.

Ngày 27/2, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Nguyễn Thị Thương (mẹ bé Thùy Trang) số tiền 188.800.606 đồng mà bạn đọc đã giúp đỡ Thùy Trang trong tuần 4 & tuần 5 tháng 12/2023 (149.550.606 đồng), tuần 1 tháng 1/2024 (20.160.000 đồng) và tuần 2 tháng 1/2024 (19.090.000 đồng).

Nữ sinh 2 lần bị cắt chân được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 1

Chị Thương nhận quà của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Thương cho biết, sau khi cắt chân vào tháng 11/2023, vết thương phẫu thuật của Thùy Trang đã lành rất tốt. Tuy nhiên, trước Tết Nguyên đán, Thùy Trang bị trượt ngã khi tập đi bằng nạng, sau đó sức khỏe yếu dần rồi tràn dịch phổi, sốt cao, khó thở… nên phải nhập viện từ ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch.

Kết quả CT cho thấy tế bào ung thư có dấu hiệu di căn vào phổi, phải hóa trị tấn công mạnh hơn nên bị tác dụng phụ, sức khỏe của Thùy Trang yếu nhiều. Hiện các bác sĩ đang xét nghiệm tổng quát để có phương án điều trị tích cực hơn cho em.

"Em cảm ơn, rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho bé Thùy Trang. Hiện bé nhà em không còn dùng thẻ bảo hiểm y tế trẻ em nên chi phí điều trị rất nhiều, mỗi đợt vào thuốc đều trên 20 triệu đồng. Nếu không có bạn đọc giúp đỡ, em thật sự không thể có tiền chữa bệnh cho con trong 2 tháng qua", chị Thương chia sẻ.

Nữ sinh 2 lần bị cắt chân được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 2

Để giữ mạng sống, Thùy Trang phải cắt chân (Ảnh: Tùng Nguyên).

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 9/2021, khi em Nguyễn Ngọc Thùy Trang (SN 2006) bắt đầu học lớp 10 thì mu bàn chân phải mọc một khối u cứng. Khi hết giãn cách xã hội vì Covid-19, chị Thương đưa Trang đi bệnh viện khám mới biết con bị Sarcoma Ewing, một loại ung thư hiếm gặp, thường ảnh hưởng đến xương và các mô mềm.

Sau khi phát hiện bệnh, Trang được chuyển qua bệnh viện Nhi đồng 2 hóa trị rồi tiến hành phẫu thuật tách khối u, cắt bỏ ngón chân giữa và một khối xương bàn chân phải.

Sau đợt phẫu thuật cắt xương bàn chân, Trang tiếp tục hóa trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Đến đầu năm 2022, Trang được chuyển ra bệnh viện Trung ương Huế xạ trị 28 tia trong 2 tháng.

Tháng 10/2022, Trang chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM hóa trị tiếp thêm 10 chu kỳ. Sau những đợt hóa trị không thấy hiệu quả, Trang bị di căn và xuất hiện khối u mới ở bắp chân phải vào đầu năm 2023.

Đến tháng 11/2023, cô bé Thùy Trang mới bước sang tuổi 17 quyết định đoạn chi, cắt bỏ chân phải để loại bỏ tế bào ung thư, ngăn ngừa di căn, giữ lại mạng sống với mơ ước trở lại trường học.