1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 240302

Người mẹ đơn thân và nỗi lo tấm thẻ BHYT cho con

Hồng Ngân

(Dân trí) - Là người mẹ đơn thân, chị Hờ Mai lại mới bị thất nghiệp, bản thân hiểu rõ về lợi ích khi có tấm BHYT trong tay, nhưng chị đành bất lực vì nợ nần vẫn còn chất đống, và vẫn đang chạy ăn từng bữa.

Người mẹ đơn thân và nỗi lo tấm thẻ BHYT cho con - 1

Nhiều người dân huyện Sông Hinh vì cuộc sống mưu sinh vô vàn khó khăn nên giờ nhiều người vẫn chưa có thẻ BHYT trong tay (Ảnh: Trung Thi).

Là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, lại thất nghiệp chị Hờ Mai, ở xã Ea Bar, cũng canh cánh nỗi lo khoản tiền đóng học phí và cả tiền BHYT cho các con sắp vào năm học mới 2024-2025.

Chị Hờ Mai cho biết, trước đây làm việc ở quán ăn với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thời gian gần đây hàng quán ế ẩm, nên chị mất việc. Một mình chăm lo từ cơm ăn, áo mặc đến chuyện học hành cho 2 con thơ, đối với bản thân chị thực sự khó khăn.

"Mua được thẻ BHYT, nếu nhỡ có phải đi viện bảo hiểm sẽ "gánh" phần lớn viện phí, mình chỉ lo chi phí đi lại, ăn uống. Dẫu biết lợi ích của BHYT, nhưng giờ bản thân thì thất nghiệp, còn thêm phần nợ nần nên tôi sợ không mua được bảo hiểm cho 2 con", chị Hờ Mai chia sẻ.

Ông Lê Mô Y Bông, Phó Chủ tịch UBND xã EaBar, cho biết những năm gần đây các đơn vị, tổ chức của địa phương đã đến từng hộ dân vận động mọi người tham gia mua thẻ BHYT để đề phòng rủi ro cho các thành viên trong gia đình.

Theo ông Bông, sau khi vận động, một số gia đình cố gắng tiết kiệm, tham gia. Tuy nhiên, vẫn có nhiều hộ vì gia cảnh còn khó khăn nên chưa mua được thẻ BHYT.

"Đại bộ phận người dân ở địa phương chủ yếu sống nhờ vào ngày công lao động đi làm thuê, sau khi trừ sinh hoạt phí trong gia đình, không còn khoản để dành mà mua thẻ BHYT. Một ngày làm công ở đây, người dân chỉ được trả 200.000 - 250.000 đồng", Phó Chủ tịch xã EaBar cho hay.

Theo Bảo hiểm xã hội huyện Sông Hinh, tính đến giữa tháng 7, trên địa bàn toàn huyện còn khoảng 3.000 người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điều kiện tham gia BHYT.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Sông Hinh cho biết thêm hiện nay, đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Chính phủ đã có chủ trương hỗ trợ đối tượng này 70% mức đóng BHYT trong 3 năm kể từ ngày 1/11/2023.

Tuy nhiên, nhiều gia đình ở Sông Hinh điều kiện kinh tế thật sự khó khăn, làm ăn xa, thiếu ổn định nên chưa quan tâm tham gia BHYT để dự phòng rủi ro.