Cần Thơ:

Một Việt Kiều Canada gửi 5.000.000 đồng giúp anh Thạch Phước

(Dân trí) - Sáng ngày 7/9, PV Dân trí tại Cần Thơ nhận được điện thoại của gia đình anh Thạch Phước. Anh vui mừng cho chúng tôi biết, có một một Việt Kiều ở Canada gửi giúp gia đình anh 5.000.000 đồng.

Một Việt Kiều Canada gửi 5.000.000 đồng giúp anh Thạch Phước - 1

Gia đình anh Thạch Phước bên căn nhà lá ở giữa đồng trống.
Anh Thạch Phước - nhân vật trong bài viết “Quặn lòng cảnh 4 đứa trẻ thiếu ăn, thiếu học vì cha bệnh tật” ngụ tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

 

Qua điện thoại anh Thạch Phước vui mừng cho biết: “Vợ chồng tôi vừa nhận được số tiền 5.000.000 đồng của một Việt Kiều Canada, cầm số tiền trên tay vợ tôi như khóc vì thật sự hồi nào tới giờ chúng tôi chưa cầm được số tiền lớn như thế này”.

 

Chúng tôi cũng hỏi thăm về sức khỏe của anh cũng như việc học hành của 3 đứa con anh thì được anh Phước cho biết: “Sức khỏe của tôi vẫn vậy, trước kia tôi lo lắng sợ mẹ con nó thiếu ăn, tụi nhỏ bỏ học nửa chứng, nhưng bây giờ được các nhà hảo tâm giúp như vậy, tôi mừng lắm! Còn tụi nhỏ thì mẹ nó cũng vừa đi đóng tiền học, mua sách vở, tụi nó vui lắm! Nhất là ban đêm nhìn tụi nhỏ học bài không sợ thiếu dầu phải tắt đèn đi ngủ sớm nữa chừng, vợ chồng tôi thấy vui không cầm được nước mắt!

 

Ngoài ra, anh Phước còn cho biết thêm, ngoài số tiền 5.000.000 đồng mà anh vừa nhận được thì trong mấy ngày qua, bạn đọc Dân trí cũng gửi giúp gia đình anh hơn 3.000.000 đồng và 150kg.

 

Anh Thạch Phước bùi ngùi chia sẻ: “Tôi cám ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm nhiều lắm, vì nếu không có sự giúp đỡ này, vợ con tôi cũng không biết phải sống như thế nào trong thời gian tới. Tôi cố gắng tịnh dưỡng, thuốc thang thêm để sớm bình phục mà lo cho tụi nhỏ, chứ người ta giúp mình hoài thì lấy gì trả ơn cho người ta đây!”

 

Trao đổi với chị Liêm (thông tin trên giấy báo nhận tiền) - ở TPHCM, chị Liêm cho biết: “ Số tiền 5.000.000 đồng mà anh Phước nhận được là của gia đình anh Thuận và chị Thân ở Canada. Nếu như số tiền đó đã đến được với anh Thạch Phước thì nay mai họ sẽ gửi thêm một số tiền nữa để giúp anh Thạch Phước an tâm trị bệnh!”

 

Ngô Nguyễn