Hồ sơ mã số 5511

20/03/2025

Cha mẹ già nuôi con trai liệt giường và cháu nội bị mẹ bỏ từ bé

Từ ngày con trai bị đột quỵ, vợ chồng ông Nguyễn Kỉnh phải bán hết lợn, gà trong nhà để chạy chữa và chăm lo cho đứa cháu nội vắng mẹ từ bé.

Cảnh cha mẹ già gồng gánh con trai liệt giường và cháu nội

Đang bận pha sữa, ông Nguyễn Kỉnh (70 tuổi, khối Viêm Tây 2, phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bỏ dở công việc trên tay khi nghe tiếng ho sù sụ của con. Vuốt nhẹ lưng, ông Kỉnh kiên nhẫn đợi cậu con trai ốm yếu cắt cơn ho.

Anh Nguyễn Thành Lâm (42 tuổi) là con trai đầu của vợ chồng ông Kỉnh. 10 năm trước, sau khi vợ bỏ đi, anh Lâm ở vậy "gà trống nuôi con". Hoàn cảnh khó khăn, thương con gái bé nhỏ, anh Lâm chẳng dám đi bước nữa.

Cha mẹ già nuôi con trai liệt giường và cháu nội bị mẹ bỏ từ bé - 1

Vợ chồng ông Kỉnh tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn đang phải oằn mình để chăm lo cho con đột quỵ và cháu nội (Ảnh: Ngô Linh).

Bi kịch ập đến với anh Lâm khoảng 6 tháng trước, sau khi đi làm về anh bỗng dưng đau đầu rồi ngất lịm. Gia đình đưa anh đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ, liệt nửa người bên trái, suy hô hấp, viêm phổi… Hiện nay, mọi sinh hoạt của anh Lâm đều phụ thuộc vào cha mẹ già.

"Con chỉ uống được sữa, cháo xay nhuyễn bơm qua đường ống thông từ mũi xuống dạ dày, tiểu tiện không tự chủ. Nhìn con từ một người khỏe mạnh, giờ nằm một chỗ không hay biết gì mà vợ chồng tôi đau đớn quá!", ông Kỉnh buồn bã nói.

Ông Kỉnh chia sẻ thêm, anh Lâm là lao động chính trong nhà, vợ chồng ông đã lớn tuổi nên chỉ quanh quẩn với vài sào ruộng. Từ ngày con trai gặp nạn, tài sản trong gia đình dần "đội nón ra đi", vài con lợn, gà cũng phải bán để xoay xở.

Cha mẹ già nuôi con trai liệt giường và cháu nội bị mẹ bỏ từ bé - 2

Thương con vắng mẹ từ nhỏ, anh Lâm không dám đi bước nữa (Ảnh: Ngô Linh).

"Mỗi tháng, tiền thuốc men, đặt ống, bỉm sữa… cũng tiêu tốn gần 6 triệu đồng. Vợ chồng tôi chỉ có ít ruộng lúa đủ ăn, nên phải dùng đến tiền tiết kiệm, nhưng rồi cũng cạn dần. Không biết còn cầm cự được bao lâu", ông Kỉnh rầu rĩ kể.

Cầm tay đứa cháu nội vắng hơi mẹ từ khi còn nhỏ, bà Phan Thị Hương (67 tuổi) cho hay, khi bé Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2014) được 1 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi, đến nay vẫn chưa quay lại thăm con. Thiệt thòi từ nhỏ, Thùy còn bị hở hàm ếch, dù đã được phẫu thuật từ thiện nhưng vẫn để lại vết sẹo khiến bé khá tự ti.

"Tôi chỉ mong con trai có thể phục hồi để sau này còn lo cho bé Thùy, vợ chồng tôi già rồi chẳng biết còn sống được bao lâu", bà Hương lo lắng nói.

Cha mẹ già nuôi con trai liệt giường và cháu nội bị mẹ bỏ từ bé - 3

Anh Lâm phải ăn, uống qua ống thông đặt từ mũi xuống dạ dày (Ảnh: Ngô Linh).


Theo ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc, vợ chồng ông Nguyễn Kỉnh có 2 con trai, anh Lâm trước đây là lao động chính, nhưng từ khi anh gặp nạn, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Con trai thứ 2 của ông Kỉnh cũng ở gần, nhưng đã có gia đình riêng, vợ chồng đều là lao động phổ thông nên không thể giúp được nhiều.

Chính quyền đoàn thể, bà con làng xóm cũng vận động giúp đỡ nhưng chỉ như "muối bỏ bể", bởi bệnh của anh Lâm cần điều trị lâu dài. Thông qua báo Dân trí, ông Thành mong bạn đọc báo tạo điều kiện trợ giúp để gia đình ông Kỉnh vượt qua nghịch cảnh.

Cha mẹ già nuôi con trai liệt giường và cháu nội bị mẹ bỏ từ bé - 4

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, đang xuống cấp là chỗ trú ngụ của gia đình ông Kỉnh (Ảnh: Ngô Linh).

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Ông Nguyễn Kỉnh
Địa chỉ: Khối Viêm Tây 2, phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0905130632.
Số tài khoản: 0905130632, Nguyễn Kỉnh, Ngân hàng OCB, Chi nhánh thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5511

Số liệu đang được cập nhật

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

HỒ SƠ MÃ SỐ 240500: Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Số tiền đã nhận được Dân trí tổng hợp và thống kê số liệu từ 01/01/2025.

-

Lượt quyên góp

-

* Dữ liệu đang được cập nhật

Đã dừng
Hoàn cảnh khác