Bật mí "thời điểm vàng" mua sắm của người tiêu dùng thông thái

Sau Tết Nguyên Đán là thời điểm “vàng” để mua sắm mà không phải ai cũng biết bởi nhiều ngành hàng bắt đầu “tung” các sản phẩm mới cùng chương trình khuyến mại phong phú để kích cầu tiêu dùng đầu năm, hy vọng một năm mới làm ăn phát đạt. Từ điện máy, gia dụng đến công nghệ, ngân hàng, du lịch…, đâu đâu cũng rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Người tiêu dùng thông thái biết “chớp” thời cơ sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích và ưu đãi để khởi đầu một năm mới thịnh vượng.


Khách hàng Vũ Lê Thảo Nguyên nhận giải Phú Quý

Khách hàng Vũ Lê Thảo Nguyên nhận giải Phú Quý

Hàng loạt ngành hàng tặng lộc đầu năm

Sau Tết là thời điểm thích hợp nhất cho các “tín đồ thời trang” chuyên đi săn hàng đẹp với giá cả hợp lý. Bởi vì đại đa số các cửa hàng thời trang vào thời điểm này tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để lôi kéo khách hàng, nhằm khắc phục tâm lý của nhiều người ngại “xuất tiền” đầu năm.

Các tiệm thời trang từ quy mô nhỏ, lẻ đến lớn đến bắt đầu triển khai các ưu đãi giảm giá sốc tới 50-70%, đồng thời tặng nhiều phần quà đi kèm cho khách hàng. “Nhân những ngày đầu năm, cửa hàng tôi cũng có nhiều khuyến mại và tặng kèm quà, cũng coi như chút lộc đầu năm gửi tới khách hàng nhằm kích cầu tiêu dùng, mong năm mới buôn bán phát đạt.”, chủ một cửa tiệm thời trang ở Cầu Giấy chia sẻ.

Bên cạnh đó, các khách hàng cũng được hưởng rất nhiều ưu đãi nếu lựa chọn thời điểm sau Tết để mua sắm các mặt hàng điện tử, điện lạnh. Đồng hành cùng “Tháng vì người tiêu dùng 2017”, nhiều siêu thị bắt đầu triển khai các chương trình bán hàng với chính sách giảm giá và dịch vụ gia tăng đặc biệt.

Nhiều siêu thị điện máy khởi động sớm với chương trình bán hàng không lợi nhuận ngay sau Tết, giảm từ 15-49% cho hàng nghìn sản phẩm… Không chỉ siêu thị, cửa hàng, các trang web mua sắm trực tuyến như adayroi.com, tiki.vn, lazada…. cũng tiếp tục các chương trình giảm giá bằng voucher dành cho khách hàng từ 10-30%… Từ đó tạo ra một thị trường mua bán vô cùng sôi động ngay từ thời điểm đầu năm.

Ngân hàng cũng không ngoại lệ

Ngân hàng là ngành dịch vụ ít khi có khuyến mại, nhưng cứ vào dịp đón năm mới, các ngân hàng lớn hầu như đều triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt để tri ân và mang tài lộc tới cho khách hàng. Các chương trình được tung ra đều có những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn như vàng, xe máy, ô tô hay nhà chung cư. Chính vì vậy, trước và sau Tết, lượng khách đến ngân hàng giao dịch gia tăng đáng kể. Đặc biệt, đây được xem là thời điểm “vàng” để gửi tiết kiệm.

Nắm bắt được xu hướng mua sắm mới của nhiều người tiêu dùng thông minh hiện nay, Ngân hàng SHB đang triển khai chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn trong chương trình “Tết đón vận may – Trúng ngay nhà đẹp” với giải thưởng là 1 căn hộ chung cư trị giá gần 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra chương trình (tới hết 31/3/2017), với số tiền gửi tối thiểu 20 triệu đồng, khách hàng sẽ được SHB cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trực tiếp tại quầy với rất nhiều giải thưởng hấp dẫn: 03 Giải Phú Quý mỗi giải 1 lượng vàng SJC, 250 Giải Đắc Tài mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC và gần 50.000 Giải Đắc Lộc, Thịnh Vượng, An Khang và Hạnh phúc, là lì xì tiền mặt với trị giá lên đến 1.000.000 đồng.

Là một trong ba khách hàng may mắn trúng giải Phú Quý với phần thưởng là 1 lượng vàng SJC, chị Vũ Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi chọn SHB là nơi gửi tiền tiết kiệm vì đây là ngân hàng có uy tín và dịch vụ tốt. Tôi may mắn trúng giải Phú Quý vào đúng ngày Thần Tài, đúng là niềm vui nhân đôi. Tôi hy vọng đây là sẽ dấu hiệu của một năm thuận lợi, suôn sẻ”.

Thị trường sau Tết vẫn rất sôi động. Doanh nghiệp nào biết tận dụng thời điểm này để giới thiệu sản phẩm, triển khai các chương trình quà tặng, ưu đãi phù hợp để thu hút khách hàng sẽ dành lợi thế và tăng doanh số bán hàng. Còn người tiêu dùng thông thái biết chọn đúng lúc để mua sắm sẽ tận hưởng những lợi ích tối ưu mà không phải lúc nào cũng có. Một năm mới thịnh vượng luôn dành cho những con người biết nắm bắt cơ hội…

Phương Anh