Môn Ngữ văn theo chương trình mới không còn kiểm tra đọc thuộc lòngDạy và học theo chương trình Ngữ văn mới, giáo viên không còn gọi học sinh trả bài bằng cách đọc thuộc lòng. Thay vào đó là những cách kiểm tra, đánh giá kích thích sự sáng tạo và tự học của học sinh.
"Học vẹt", "học tủ" không còn phù hợp với chương trình Ngữ văn mớiĐã có sự "thay máu" về tư duy dạy và học môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Giờ đây, học sinh không thể học thuộc, "học vẹt", "học tủ" để đi thi như trước kia.
Mục tiêu chuẩn hóa trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho 50% lao độngChuẩn hóa trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho khoảng 50% lực lượng lao động là một trong những mục tiêu của dự thảo Đề án "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".
Chưa đến 3% trẻ em 12 tháng tuổi ở Việt Nam được đi nhà trẻTỷ lệ trẻ em 12 tháng tuổi ở Việt Nam đi nhà trẻ chưa đến 3%. Trong khi đó, thời gian nghỉ thai sản của phụ nữ trung bình là 6 tháng. Nhiều bà mẹ phải nghỉ thêm 6 tháng cho đến khi gửi con đi học.
Số sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp đúng hạn cao kỷ lụcGần 70% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, trong đó có 93% sinh viên tốt nghiệp loại Khá trở lên là những con số cao kỷ lục của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Các trường lý giải vì sao nên và không nên lùi giờ vào họcTheo đại diện một số trường, việc học sinh phải vào lớp lúc 7 giờ hay 7 giờ 15 phút là quá sớm. Việc lùi giờ vào học sẽ giúp học sinh được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ hơn.
Phụ huynh xoay xở đủ đường để "chiều" theo giờ học sớm của conTrên các diễn đàn, vấn đề giờ vào lớp của học sinh đang được bàn luận sôi nổi. Để đưa con đi học, nhiều phụ huynh đã phải hy sinh công việc. Có người ưu tiên giấc ngủ của con hơn việc đi học đúng giờ.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 1,2 triệu trẻ mầm non không có chỗ họcThứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết, hiện nay, 1,2 triệu trẻ mầm non của các cơ sở giáo dục ngoài công lập không có chỗ học vì nhiều đơn vị phải giải thể.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 0,18% GDP thực chi cho giáo dục đại học là còn thấpNgân sách cho giáo dục đại học (GDĐH) gần 17.000 tỷ đồng, chiếm 0,27% GDP nhưng con số thực chi chưa đạt tới 12.000 tỷ đồng, chiếm 0,18% GDP.
Tin vào "việc nhẹ lương cao", sinh viên bị lừa hàng chục triệu đồngNắm bắt xu hướng muốn làm việc trực tuyến, kiếm tiền nhanh của nhiều sinh viên, hàng loạt "bẫy" việc nhẹ lương cao đã được giăng lên và có bạn bị lừa hàng chục triệu đồng chỉ sau vài ngày.
Những nghề được trả lương khởi điểm hàng chục triệu nhưng thiếu người họcMột số nghề có mức lương hàng chục triệu đồng đối với sinh viên mới ra trường, nhưng các trường cao đẳng nghề vẫn phải chật vật tuyển sinh.
Lý do tỷ lệ người học đại học so với dân số Việt Nam còn thấpÔng Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã nêu ra lý do dẫn đến tỷ lệ nhập học đại học của Việt Nam thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực.