Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh sau năm 2010 hút thuốc láĐể xác lập một thế hệ Việt Nam không khói thuốc, Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá.
4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến hơn 130 người tử vongEbola là bệnh đặc biệt nguy hiểm, lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Hiện có sự lo ngại về số ca mắc thực tế lớn hơn số lượng báo cáo tại Congo và Uganda, đã có 4 nhân viên y tế tử vong.
Trẻ bị chó cắn lên cơn dại mới nhập viện, bác sĩ nêu dấu hiệu ít ai ngờChỉ trong hơn một tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận gần 60 trẻ đến tiêm phòng dại, nhiều trẻ đa chấn thương nặng do chó cắn, thậm chí đã có trường hợp mắc bệnh dại.
Bệnh dại diễn biến phức tạp, 30 trường hợp tử vongTừ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 17 tỉnh, thành phố, trong khi đây là bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được.
Vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ: Vì sao biết bơi trẻ vẫn gặp nạn?"Không phải ai biết bơi cũng có thể an toàn tuyệt đối, nhưng nếu được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, khả năng bảo vệ tính mạng sẽ cao hơn”, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nói.
Thuốc lá đang âm thầm “đốt cháy” sức khỏe cộng đồngTheo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút mà còn làm tổn thương lá phổi của người bên cạnh, tăng gánh nặng cho gia đình, bệnh viện và xã hội.
Bộ Y tế đề nghị báo cáo vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk LắkSau vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước tại Đắk Lắk, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị địa phương kiểm tra, báo cáo vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè.
Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh WHO vừa công bố tình trạng khẩn cấpTrước diễn biến dịch Ebola tại Congo và Uganda, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Bộ Y tế Việt Nam đang theo dõi sát tình hình và tăng cường kiểm dịch tại cửa khẩu.
Trẻ bị bạo hành đến tử vong: Làm gì để không còn những bi kịch?Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng gần đây cho thấy khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ, đặc biệt là vai trò của gia đình và cộng đồng. Trong khi đó, đây là loại “tội phạm ẩn”.
Sau sinh bao lâu thì được tắm gội?Nhiều phụ nữ sau sinh được khuyên phải kiêng tắm hàng tuần, thậm chí cả tháng để tránh hậu sản. Tuy nhiên, theo chuyên gia sản khoa, trong điều kiện hiện nay, sản phụ hoàn toàn có thể tắm sớm.
Thói quen ăn mặn âm thầm “bào mòn” sức khỏeĂn mặn là thói quen phổ biến của nhiều người Việt. Theo các chuyên gia, việc này có thể âm thầm làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim mạch và tổn thương thận.
3 người tử vong vì virus Hanta trên tàu du lịch, Việt Nam có nguy cơ?Theo Bộ Y tế, bệnh do virus Hanta không phải là vấn đề hoàn toàn mới trong giám sát dịch tễ tại nước ta. Tuy nhiên, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Andes.