Bộ Y tế yêu cầu khám theo khung giờ để tránh quá tải, giảm nguy cơ xung độtThời gian qua, tại một số cơ sở y tế đã xảy ra nhiều vụ người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện lắp đặt camera an ninh tại khoa Cấp cứu, Khám bệnh...
Từ buồng bệnh đến đường chạy: "Nghề điều dưỡng dạy tôi nhiều điều trân quý"35 năm gắn bó ngành y, từng vào tâm dịch TPHCM, đối mặt với ung thư vú, bước chân của chị Vũ Hoàng Anh chưa từng dừng lại. Với chị nghỉ hưu không phải là kết thúc mà là mở ra một hành trình mới.
Điều cần chú ý để phát hiện trẻ bị vẹo cột sống trước 10 tuổiGù vẹo cột sống là bệnh lý khá phổ biến ở trẻ với tỷ lệ mắc khoảng 0,5-1% dân số. Việc phát hiện muộn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ, việc phẫu thuật cũng hết sức khó khăn.
Đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chỉ được xếp cấp cơ bản?Theo quy định, khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 của BV Bạch Mai sẽ được xếp cấp cơ bản. PGS.TS Vũ Văn Giáp cho rằng cơ sở 1 xếp cấp chuyên sâu, việc xếp cơ sở 2 là cơ bản là chưa phù hợp với thực tiễn.
Xây dựng nghị quyết đột phá về phát triển y tế, tiến tới miễn viện phíThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đang được giao xây dựng nghị quyết đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó đề xuất nhiều giải pháp chú trọng phát triển y tế.
Sử dụng thuốc lá tại Việt Nam tăng trở lạiLộ trình tăng thuế thuốc lá chậm, mức tăng không đủ lớn, khoảng cách giữa các lần tăng quá xa khiến tác dụng giảm tiêu dùng do tăng thuế rất hạn chế.
Sở thích uống ngọt âm thầm tàn phá sức khỏe nhiều người ViệtTiêu thụ đồ uống có đường đang âm thầm trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tại Việt Nam. Mỗi người Việt Nam uống khoảng 1,3 lít đồ uống này mỗi tuần.
Chị được tái sinh nhờ lá phổi của "người em" được chuyển từ Nam ra BắcLá phổi của bệnh nhân nam 38 tuổi bị chết não được chuyển từ TPHCM ra Hà Nội để ghép cho chị Cấn Thị Phương (54 tuổi). Chị hy vọng được đến tận nhà để cảm ơn "người em" xa lạ đã cho mình lá phổi.
Tự công bố sản phẩm - kẽ hở để doanh nghiệp lách luật cố tình làm saiCục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thừa nhận, việc công bố sản phẩm hết sức đơn giản, vì thế các doanh nghiệp ồ ạt tự công bố. Điều này tạo áp lực rất lớn cho cơ quan quản lý khi hậu kiểm.
Thu hồi lô dầu gội đầu do công ty của chồng Đoàn Di Băng phân phốiKết quả kiểm nghiệm mẫu thử sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và chứa 2- Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm.
Bộ Y tế truy nguyên nhân xảy ra nhiều vụ sữa, thuốc giảLiên quan đến vấn đề thuốc, thực phẩm chức năng giả, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đặt câu hỏi: Tại sao Việt Nam đã có các văn bản quy phạm pháp luật mà vẫn xảy ra các vụ việc như vừa rồi?
Cấp cứu không chờ đóng tiền: Bác sĩ nói gì về quy trình xử trí bệnh nhân?Một câu nói của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã dấy lên lo ngại về việc cấp cứu bị ràng buộc bởi việc đóng tiền. Liệu đó có phải là thực tế đang diễn ra ở các bệnh viện hiện nay?