Ước tính cứ 2 người hút thuốc lá sẽ có 1 người chết sớmTheo WHO, hút thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Ước tính cứ 2 người hút thuốc lá sẽ có 1 người chết sớm, trong đó một nửa ca tử vong xảy ra ở tuổi trung niên (39-65).
“Đại dịch” âm thầm mang tên nước ngọtTheo WHO, tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, bệnh tim mạch, gây thừa cân và béo phì, tiềm ẩn nhiều khả năng dẫn đến tăng nguy cơ mắc ung thư.
Đại biểu Quốc hội: “Không có lý do gì chậm lại việc tăng thuế thuốc lá"Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Anh Trí ủng hộ quan điểm của Bộ Y tế đề nghị tăng ngay, tăng mạnh và tăng thường xuyên thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá. Không có lý do gì chậm lại việc này.
Thuốc lá gây thiệt hại 108.000 tỷ đồng mỗi năm: Vì sao cần tăng thuế ngay?Do thuế thuốc lá được tính trên giá xuất xưởng và mỗi lần tăng 5%, nên mức tăng tuyệt đối rất thấp. Giá thuốc lá tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức rẻ, dễ tiếp cận.
Thay cùng lúc hai van tim bằng mổ nội soi toàn bộThay vì mổ mở cửa xương ức bệnh nhân để thay hai van tim ở vị trí xa nhau, các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội đã phẫu thuật nội soi toàn bộ để thay cùng lúc van động mạch chủ và van hai lá.
Nhiều trẻ Việt được sử dụng loại thuốc có giá đến 50 tỷ đồng một liềuHiện trên thế giới có khoảng 6.000 bệnh hiếm, đây là những bệnh không có khả năng điều trị. Việc tham gia thử nghiệm lâm sàng các thuốc mới cũng là cơ hội với các trẻ mắc các bệnh này.
Bộ Y tế đề xuất áp thuế tuyệt đối 15.000 đồng/bao thuốc lá vào năm 2030Các phương án đề xuất của Bộ Tài chính vẫn còn thấp. Theo Bộ Y tế, mức thuế tuyệt đối cần tăng khởi điểm 5.000 đồng/bao và đạt 15.000 đồng/1 bao (20 điếu/1 bao) vào năm 2030 bên cạnh thuế tỷ lệ 75%.
Miễn viện phí: Chính sách chạm tới trái tim hàng triệu người dânGiám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, làm bác sĩ gần 30 năm, ông chứng kiến nhiều hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, không ít người vừa thoát nghèo lại tái nghèo sau một đợt chữa bệnh cho người thân.
Rách võng mạc âm thầm - mối nguy từ cận thị nặngỞ người cận thị nặng, việc phát hiện sớm tổn thương đáy mắt như rách võng mạc là bước không thể thiếu. Nếu không được can thiệp kịp thời, nó có thể dẫn đến suy giảm thị lực nghiêm trọng.
Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen ê-kíp can thiệp tim bào thaiNgày 30/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen nhân viên y tế hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Từ Dũ đã thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 9. Sản phụ lần này là người Singapore.
Một loạt doanh nghiệp tự rút phiếu công bố mỹ phẩmCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành 7 công văn về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Có doanh nghiệp thu hồi tới 78 số tiếp nhận.
Bộ Y tế đề nghị Facebook, YouTube chủ động gỡ quảng cáo mỹ phẩm vi phạmNgày 30/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok), YouTube và sàn thương mại điện tử tăng cường quản lý mỹ phẩm tự chế, nhà làm.