Phát hiện hơn 230 virus khổng lồ, kích thước vượt xa thông thườngCác gen của loài virus khổng lồ liên quan đến quá trình quang hợp và chuyển hóa carbon, vốn được cho là chỉ xuất hiện ở sinh vật có tế bào.
Vén màn "góc khuất cuối cùng" của Mặt TrờiLần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại đã quan sát được cực Nam của Mặt Trời, mở ra một kỷ nguyên mới trong nghiên cứu vật lý thiên văn nhờ sứ mệnh táo bạo của tàu Solar Orbiter.
Voi ma mút khác voi hiện đại thế nào?Dưới góc độ sinh học phân tử, voi ma mút và voi châu Á có đến 99,4% tương đồng về gen, nhưng giữa chúng vẫn có những khác biệt đáng kể.
Sinh vật lớn nhất thế giới đang dần bị “ăn thịt”Ẩn mình giữa núi rừng Bắc Mỹ, sinh vật khổng lồ nhất hành tinh đang âm thầm lụi tàn bởi hệ động vật, dịch bệnh và khí hậu khắc nghiệt.
Vì sao núi lửa tạo băng giá trên bầu trời?Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã giúp lý giải hiện tượng tưởng chừng như nghịch lý: băng giá có thể được hình thành từ tro bụi núi lửa.
Giả thuyết mới về mục đích ban đầu của việc sử dụng lửaMột nghiên cứu mới đặt ra giả thuyết gây tranh cãi, khi cho rằng tổ tiên loài người nhóm lửa trong những lần đầu tiên không phải để nấu ăn, mà với mục đích hoàn toàn khác.
Khoa học giải mã trào lưu “đi bộ kiểu Nhật”Một xu hướng vận động mới từ Nhật Bản đang thu hút sự quan tâm trên toàn cầu nhờ tính đơn giản, dễ thực hiện và lợi ích sức khỏe đã được kiểm chứng khoa học. Người ta gọi đó là "đi bộ kiểu Nhật".
Có gì bên trong hầm chống tận thế ở "vương quốc băng giá"?Hầm hạt giống toàn cầu Svalbard được mệnh danh là “két sắt sinh học của nhân loại”, nằm sâu trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu vùng Bắc Cực.
Tàu đổ bộ Nhật Bản mất tích bí ẩn trên Mặt Trăng: Lặp lại thất bại cũ?Nếu hạ cánh thành công, Resilience sẽ đánh dấu lần hạ cánh mềm thứ 2 của Nhật Bản trên Mặt Trăng, sau thành công của tàu SLIM.
Tìm thấy loại enzyme có thể thay đổi "cuộc chiến rác thải nhựa"Một biến thể enzyme do các kỹ sư và nhà khoa học tạo ra có thể phân hủy nhựa làm ô nhiễm môi trường chỉ trong vài giờ đến vài ngày.
Báo động toàn cầu: Rác thải nhựa ở đại dương sắp nhiều hơn cáMột báo cáo gần đây cho biết 11 triệu tấn rác thải nhựa rò rỉ vào đại dương mỗi năm. Nếu xu hướng không thay đổi, đến năm 2050, đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn cá (tính theo khối lượng).
Giấc mơ cải tạo biến sao Hoả thành nơi sinh sống có khả thi?Kế hoạch cải tạo Sao Hỏa từng là viễn tưởng nay đang trở thành hướng nghiên cứu nghiêm túc, với 3 giai đoạn khoa học nhằm biến Hành tinh Đỏ thành nơi có thể sinh sống.