Trở thành chuyên gia PDA

(Dân trí) - Bạn dự định sắm một con PDA cho “bằng bạn bằng bè” nhưng thế giới PDA thật lắm điều chưa biết! Sau đây là một số thông tin giúp bạn không bị " hớ" khi đi mua “cô thư ký ảo” hiện đang được ưa chuộng.

Sơ khai của các thiết bị cầm tay chỉ là một máy tổ chức đơn giản, sắp xếp các cuộc hẹn và liên lạc. Tuy nhiên, bây giờ thì bạn khó có thể tìm thấy một PDA nào chỉ có những chức năng “tẻ nhạt” như vậy nữa vì PDA hiện nay được trang bị thêm nhiều tính năng multimedia, như nghe nhạc MP3, ghi âm giọng nói và quay camera. Đặc biệt, trên thị trường còn xuất hiện nhiều PDA phone, cho phép thực hiện cuộc gọi.

 

Sự khác biệt giữa PDA và điện thoại di động dần bị phai mờ.

 

Thông tin chính về PDA:

 

Nền (Platform)

 

Trên thị trường thiết bị cầm tay hiện nay, Palm OS và Pocket PC OS của Microsoft đang là hai hệ điều hành phổ biến nhất. Do đó, bạn nên cân nhắc để lựa chọn cho mình một nền phù hợp. Những thiết bị chạy hệ điều hành Palm OS thường dễ sử dụng hơn nhờ giao diện rõ ràng, đơn giản. Trong khi đó, Pocket PC là những “cỗ máy” dành cho người dùng yêu thích giải trí, có thể thực hiện đa nhiệm.

 

Sắp tới trên thị trường cũng sẽ xuất hiện nhiều model chạy hệ điều hành mới dành cho thiết bị cầm tay PDA của Microsoft - Windows Mobile 5.0. Đây là hệ điều hành được đánh giá là toàn diện với nhiều tính năng mới được bổ sung như khả năng xem các file trình diễn PowerPoint.

 

Màn hình

 

Vì màn hình là bộ phận giao tiếp trực tiếp với người dùng và là “tài sản” lớn của một chiếc PDA nên bạn nên cẩn thận, kiểm tra về độ phân giải. Hiện nhiều PDA có màn hình TFT, lý tưởng cho những người thường xuyên phải sử dụng máy ở ngoài trời.

 

Hầu hết Pocket PC đều có màn hình 320 x 240 pixel còn dòng Palm lại có nhiều độ phân giải khác nhau. Màn hình có độ phân giải càng lớn thì hình ảnh càng sắc nét. HP iPaq hx4700 là một trong những handheld có độ phân giải lớn nhất - 640 x 480 pixel.

 

CPU

 

Hầu hết Pocket PC đều chạy bộ vi xử lý XScale 400MHz của Intel hoặc sử dụng một bộ vi xử lý nhanh hơn. Do đó, bạn đừng nên mua nhầm “alô” có CPU ì ạch. Thiết bị cầm tay Palm lại được trang bị nhiều loại chip khác nhau, từ 200MHz đến 416MHz Xscale. Nếu bạn muốn sở hữu “con tít tít” dùng để nghe nhạc, chơi game… thì hãy chọn cho mình một model có bộ vi xử lý có tốc độ nhanh hơn.

 

Bộ nhớ

 

Tất cả các ứng dụng và dữ liệu quan trọng đều được lưu trữ trong bộ nhớ RAM còn hệ điều hành được lưu trong ROM. Nếu chọn PDA chạy hệ điều hành Palm OS thì hãy chọn “con” có RAM 32MB. Còn với Pocket PCs thì bộ nhớ tối thiểu cũng phải là 64 hoặc 128MB.

 

Mở rộng

 

Hiện nay, có rất nhiều handheld có khe cắm mở rộng dung lượng nhớ, như Compact Flash (CF), Secure Digital (SD) và miniSD. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng, dung lượng thẻ nhớ chỉ được mở rộng ở một mức độ giới hạn.

 

Kết nối

 

Kết nối bằng hồng ngoại là chuẩn phổ biến trong thiết bị cầm tay. Tuy nhiên, việc dò sóng cũng khá phức tạp, rối rắm. Nếu có thể bạn nên chọn PDA hỗ trợ công nghệ Bluetooth. Với những người ưu tiên truy cập Wi-Fi tại các hotspot thì nên mua một thiết bị tích hợp Wi-Fi để lướt web tốc độ cao.

 

Nguồn

 

Hãy chọn PDA sử dụng bộ pin Li-Ion có thể tháo rời. Nhờ đó, bạn sẽ linh hoạt hơn khi thay thế một bộ pin khác khi bộ nguồn cũ bị hỏng. Nguồn của PDA cũng phải cho thời gian đàm thoại liên tục ít nhất là 4 giờ.

 

Đồng bộ hóa

 

Với nhu cầu sao lưu dữ liệu hiện nay, bạn nên mua một chiếc handheld có hỗ trợ chức năng đồng bộ hóa với PC hoặc Mac. Máy Pocket PC không hỗ trợ Mac nhưng phần mềm PocketMac sẽ giúp người dùng thực hiện được chức năng này.

 

Camera

 

Camera VGA có độ phân giải 640x480 pixel là đã có thể giúp bạn chụp ảnh khá đẹp. Nếu bạn muốn in ảnh chụp từ máy thì cần chọn các loại camera, như O2 Xda IIi.

 

Sông Hương (theo CNet)