Tin giả mạo phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tràn lan trên Facebook

Thế Anh

(Dân trí) - Vài ngày gần đây, một bài viết mạo danh lời kêu gọi của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình chống dịch Covid-19 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook.

Tin giả mạo phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tràn lan trên Facebook - 1

Hình minh họa

Nội dung bài viết ngoài việc kêu gọi người dân hạn chế ra đường, còn đưa ra những nhận định mang tính dự báo về các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Những bài viết mạo danh này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận, hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Bộ Y tế khẳng định đây là thông tin giả và đề nghị người dân cần tỉnh táo, không chia sẻ rộng rãi nội dung này. Các phát ngôn chính thức của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được đăng tải trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Tính đến 6h ngày 28/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 431 ca mắc COVID-19, trong đó có 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Liên quan đến 15 ca mắc Covid-19 mới gồm 14 ca ở Đà Nẵng, 1 ca Quảng Ngãi. Ngoài ra, hiện có hơn 15.033 người trở về từ vùng dịch, tiếp xúc gần phải cách ly nhằm ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19.