Thực hư tin đồn thiếu nữ tử vong khi thực hiện thử thách “tắm nước đá”

(Dân trí) - Những ngày qua cộng đồng mạng xôn xao với thông tin một thiếu nữ 17 tuổi tại Mỹ đã tử vong do gãy cổ trong khi thực hiện thử thách “tắm nước đá” đang “gây sốt” trên toàn cầu. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là tin đồn không chính xác.

Những ngày gần đây trên mạng xã hội quốc tế và tại Việt Nam xôn xao trước thông tin Nancy Oley, một thiếu nữ 17 tuổi sống tại bang Mississippi (Mỹ) đã tử vong trong khi thực hiện thử thách “tắm nước đá”. 

Thông tin này lần đầu tiên xuất hiện trên trang Daily Buzz Live, một trang tin tức “lá cải”, tuy nhiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và với “sự giúp đỡ” của mạng xã hội, tin tức này lập tức được lan truyền nhanh chóng. 

Trên thực tế, thông tin của Daily Buzz Live được “chế” từ một đoạn clip được đăng tải cách đây một tuần, trong đó một cô gái đang thực hiện thử thách “tắm nước đá” thì bất ngờ thùng nước lớn chứa nước đá từ trên cao rơi thẳng vào đầu cô gái. Đoạn clip chỉ dừng lại tại đó và không có thông tin nào về chấn thương mà cô gái gặp phải. Daily Buzz Live đã cho rằng cô gái bị gãy cổ và tử vong.

Khoảnh khắc tai nạn xảy ra với Todd khiến nhiều người cho rằng cô đã tử vong
Khoảnh khắc tai nạn xảy ra với Todd khiến nhiều người cho rằng cô đã tử vong

Tuy nhiên, cô gái trong đoạn clip không phải là Nancy Oley như trang Daily Buzz Live đăng tải, mà cô gái này có tên Therese Todd, sinh viên 19 tuổi đang sống tại thị trấn Silver Spring (bang Maryland, Mỹ). Người giúp Todd thực hiện màn thử thách là anh họ của cô, đã vô tình làm rơi thùng nước đá thẳng vào đầu Todd khiên cô bất tỉnh và phải nhập viện.

Đứng cạnh Todd khi sự việc xảy ra là một cô bé 5 tuổi, tuy nhiên may mắn bé gái này không bị chấn thương nào. Sau khi được đưa vào phòng khám, Todd đã được các bác sĩ quét CT và chụp phim X-quang nhưng không có chấn thương nào nghiêm trọng và Todd được xuất viện ít ngày sau đó.

Sau khi thông tin về cái chết của mình, Todd đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân khẳng định rằng mình vẫn còn sống.

“Với những ai nghĩ khác đi, tôi không chết. Dù sao vẫn cám ơn”, Todd đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Đoạn clip tai nạn của Therese Todd khi thực hiện thử thách “tắm nước đá”:



Hiện trao lưu “tắm nước đá” đã trở nên phổ biến và lan rộng trên khắp thế giới. Hiện vẫn chưa có tai nạn chết người nào liên quan đến trào lưu này nhưng trên thực tế đã có không ít chấn thương nghiêm trọng xảy ra với nhiều người tham gia.

Matt Bieler, 19 tuổi, sống tại thành phố Bowie (bang Maryland), sử dụng cả một thùng rác lớn để chứa nước nhằm thực hiện thử thách “tắm nước đá”. Với sự giúp đỡ của người em trai 17 tuổi, đổ nước từ trên mái nhà xuống. Tuy nhiên, sức nặng của thùng nước đã khiến người em trai mất thằng bằng và thùng nước rơi thẳng vào đầu Matt. 

Chàng trai này sau đó đã phải ghé thăm bác sĩ với những vết cắt trên cơ thể và cảm thấy choáng váng, nhưng may mắn không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, nhiều tuần sau đó, Matt vẫn cảm thấy hoa mắt và đau đầu do tai nạn hy hữu này.



Nghiêm trọng nhất là trường hợp xảy ra với 4 lính cứu hỏa tại bang Kentucky (Mỹ), trong đó có 2 người bị thương nghiêm trọng, khi họ sử dụng xe thang để nâng thùng nước đá lên cao trong khi giúp các sinh viên của trường Đại học Campbellsville thực hiện thử thách, tuy nhiên xe thang vô tình chạm vào dây điện.

Hiện tại nhiều đoạn clip tai nạn xảy ra khi thực hiện thử thách “tắm nước đá” đang được chia sẻ và lan truyền nhiều trên Internet. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng thực hiện hành động tắm nước đá có thể là vô hại, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm.

“Mọi người nghĩ rằng họ đang thực hiện điều này vì lý do tốt, và đó là hành động đáng ngưỡng mộ, tuy nhiên nó vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro”, Bác sĩ Elaine Josephson thuộc Cao đẳng Y khoa New York cho biết. “Chắc chắn một vật nặng rơi từ trên cao và va chạm vào đầu là điều nguy hiểm, có thể gây chảy máu trong và chấn thương cột sống”.

Bên cạnh đó, Josephson cũng cảnh báo rằng cú sốc đột ngột tạo ra bởi nước lạnh có thể ẩn chứa nguy hiểm cho những người có vấn đề về sức khỏe, đặc biệt với những người bị bệnh tim mạch.

Chiến dịch “Thử thách xô nước đá ALS” được bắt đầu từ ngày 29/7 vừa qua và đã quyên góp được hàng triệu USD nhờ sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng, không chỉ trong giới công nghệ mà còn trong giới giải trí, truyền hình... Theo luật, những người được thách thức sẽ có 24 giờ để thực hiện thử thách là dội cả xô nước đá vào đầu, hoặc phải ủng hộ từ thiện cho quỹ giúp đỡ bệnh nhân ALS hoặc thực hiện cả 2.

ALS (Amyotrophic lateral sclerosis - teo cơ xơ cứng) là một bệnh thoái hóa dây thần kinh nguy hiểm, có thể gây tử vong. Khi mắc chứng bệnh này, người bệnh sẽ bị liệt và không thể đi lại bình thường. ALS ảnh hưởng đến khoảng 5.600 người Mỹ mỗi năm và hiện tại chưa có cách để chữa bệnh mà chỉ các loại thuốc làm chậm lại quá trình tiến triển của căn bệnh chết người này.


Phạm Thế Quang Huy