Thị trường PC vẫn “nóng bỏng” dù kinh tế khó khăn

(Dân trí) - Mặc dù nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khó khăn nhưng sản lượng máy tính xuất xưởng toàn cầu đã tăng ngoài mức mong đợi trong quý II năm nay nhờ nhu cầu mạnh mẽ của các thị trường mới nổi và việc giảm giá tại Mỹ và Tây Âu.

Khảo sát của hai công ty nghiên cứu thị trường danh tiếng là IDC và Gartner cho thấy máy tính vẫn bán chạy dù nền kinh tế thế giới đang rất chật vật.

 

Theo Gatner (Mỹ), sản lượng máy tính xuất xưởng đã tăng 16% so với cách đây 1 năm, đạt 71,9 triệu PC. Dự báo trước đó của hãng chỉ là 11,2%

 

IDC, một công ty nghiên cứu công nghệ của Mỹ sử dụng phương pháp thống kê khác dể tính sản lượng toàn ngành và nhận thấy sản lượng của quý II năm nay đã tăng 15,3%, đạt 70,6 triệu chiếc.

 

Theo nhà phân tích Mika Kitagawa của công ty Gatner, sự tăng trưởng này một phần lớn là nhờ sản lượng tăng cao của các thị trường mới nổi, như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nga. Đồng thời, sự phổ biến của laptop đã góp phần làm tăng thêm số lượng máy tính được sử dụng tại từng gia đình. Sức mạnh của thị trường laptop đã thêm một lần nữa được khẳng định khi cách đây 1 ngày tập đoàn sản xuất chip Intel công bố lợi nhuận quý II năm nay của hãng tăng 25% do nhu cầu bùng nổ của vi xử lý dành cho máy tính xách tay.

 

Trong khi đó, thị trường Mỹ chỉ đạt mức tăng trưởng dưới 2%. Sự khó khăn từ quý I đã buộc các nhà sản xuất máy tính giảm giá bán sản phẩm, thế nên, sản lượng xuất xưởng tại Mỹ ũng nhích lên được 4,2%.

 

Mặc dù vậy, nhà phân tích Loren Loverde của IDC thì cho rằng, giá giảm không phải là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sản lượng tăng, mặc dù thừa nhận sự cạnh tranh quyết liệt về giá tại thị trường các quốc gia đang phát triển.

 

Theo khảo sát của IDC và Gatner, HP vẫn là hãng dẫn đầu trên thị trường toàn cầu. Mặc dù Dell đã để mất ngôi vị hàng đầu của mình về tay HP từ năm 2006 nhưng từ đầu năm nay, Dell đã quyết định mở rộng sản lượng sang các kênh phân phối bán lẻ để lấy lại thị phần.

 

Gatner nhận thấy, sản lượng của Dell trong quý này đã tăng 22% trong khi HP tăng chậm hơn 17%.

 

Về thị phần, hiện tại, HP vẫn nắm giữ 18,1%, Dell vẫn đứng sau với 15,6% (tăng từ 14,8% của quý I). Tiếp theo đó là Acer (Đài Loan), Lenovo (Trung Quốc) và Toshiba (Nhật Bản) cùng đứng trong top 5 hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới.

 

N.H - H.Hải

Theo AP