Smartphone với chức năng tự phá hủy sắp trở thành hiện thực

(Dân trí) - Những chiếc điện thoại di động tự hủy thường xuất hiện trong những bộ phim về điệp viên, trong đó những thiết bị này sẽ tự phát nổ hoặc phá hủy để bảo vệ dữ liệu bên trong khi cần thiết. Giờ đây ý tưởng này không chỉ dừng lại ở trên phim mà sắp trở thành hiện thực.

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vua Abdullah (KAUST) tại Ả-rập Saudi đã xây dựng nguyên mẫu của một thiết bị có khả năng tự tiêu hủy trong vòng chưa đến 10 giây và được lập trình để có thể tự kích hoạt chế độ tiêu hủy ở một số điều kiện nhất định.

Cơ chế của quá trình tự hủy đó là nạp toàn bộ năng lượng từ pin của thiết bị nhằm vào một điện cực của pin để tăng nhiệt độ trên pin lên một cách nhanh chóng, dẫn đến việc giải phóng một loại polymer đặc biệt, khiến lớp polymer này nở ra và tạo áp lực đủ mạnh để nghiền nát bộ vi xử lý trên thiết bị. Kết quả là thiết bị có thể tiếp tục hoạt động trong vài giây trước khi hoàn toàn bị phá hủy và ngừng hoạt động.

Cơ chế hoạt động của tấm polymer đặc biệt tự giãn nở để phá hủy chip xử lý trên smartphone
Cơ chế hoạt động của tấm polymer đặc biệt tự giãn nở để phá hủy chip xử lý trên smartphone

Điều thú vị nhất về thiết bị có khả năng tự hủy này đó là không nhất thiết phải nhận lệnh trực tiếp từ chủ sở hữu để có thể kích hoạt chế độ tụ phá hủy. Các nhà nghiên cứu của KAUST đã thử nghiệm thành công cơ chế để chức năng tự phá hủy được kích hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm một bộ cảm biến GPS để kích hoạt chế độ tự phá hủy nếu phát hiện thấy thiết bị đã bị đưa đi cách xa điểm mốc (đã được thiết lập trước) một khoảng cách nào đó. Các nhà nghiên cứu cũng xây dựng một ứng dụng để có thể kết nối với thiết bị từ xa và kích hoạt chế độ từ phá hủy bằng mật khẩu đã được thiết lập từ trước.

Đến nay công nghệ này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và sản phẩm nguyên mẫu vẫn chỉ đang được xây dựng ở những bước đầu tiên. Nhóm nghiên cứu của KAUST cho biết sẽ tiếp tục phát triển cơ chế hoạt động để chức năng tự phá hủy có thể phá hủy thành công không chỉ chip xử lý như hiện nay mà còn có thể phá hủy cả ổ cứng lưu trữ và nhiều thành phần khác trên thiết bị để đảm bảo dữ liệu lưu trữ trên đó sẽ không thể bị khai thác nếu vô tình đánh rơi hoặc làm mất thiết bị.

Nếu smartphone được trang bị công nghệ mới này trở thành hiện thực, người dùng sẽ có thêm một giải pháp để bảo vệ an toàn cho dữ liệu lưu trữ trên snartphone nếu không may làm mất smartphone, thay vì chỉ có thể khóa và xóa sạch dữ liệu lưu trữ trên smartphone như hiện nay.

T.Thủy
Theo BGR