Smartphone “độc” 2 màn hình YotaPhone 2 chính thức ra mắt

(Dân trí) - Hai năm sau khi giới thiệu phiên bản đầu tiên của chiếc smartphone 2 màn hình YotaPhone và đúng một năm sau khi chiếc smartphone này được “lên kệ”, hãng điện thoại Nga Yota tiếp tục trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc smartphone này với tên gọi YotaPhone 2.

Tháng 12/2012, hãng điện thoại Nga Yota khiến giới công nghệ chú ý khi giới thiệu chiếc smartphone YotaPhone với thiết kế 2 màn hình độc đáo. Bên cạnh màn hình LCD truyền thống ở mặt trước, YotaPhone còn được trang bị kèm theo một màn hình e-ink đơn sắc ở mặt sau.

Tuy nhiên, phải một năm sau khi giới thiệu, Yota mới bán ra chiếc smartphone của mình vào tháng 12/2013. Và đúng một năm sau khi YotaPhone được bán ra, hãng điện thoại này tiếp tục trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc smartphone này với tên gọi YotaPhone 2.

YotaPhone 2 với thiết kế tròn trịa hơn phiên bản đầu tiên
YotaPhone 2 với thiết kế tròn trịa hơn phiên bản đầu tiên

Phiên bản mới này có sự thay đổi đáng kể về thiết kế so với phiên bản đầu tiên. YotaPhone 2 sở hữu thiết kế tròn trịa với các cạnh được bo tròn, thay vì thiết kế vuông góc như phiên bản đầu tiên.

Dĩ nhiên, máy vẫn sở hữu 2 màn hình trước và sau, điểm nhấn đặc trưng của YotaPhone. Màn hình chính của máy được mở rộng lên thành 5-inch với độ phân giải của màn hình cũng được nâng lên thành Full HD 1080p (1920x1080), thay vì 4,3-inch với độ phân giải HD (1280x720) như phiên bản đầu tiên. Màn hình chính của máy sử dụng công nghệ Super AMOLED của Samsung cung cấp.

Màn hình phụ ở mặt sau của máy cũng được mở rộng lên thành 4,7-inch với độ phân giải 960x540, thay vì 4,3-inch và độ phân giải 640x360 như phiên bản cũ. Màn hình này sử dụng công nghệ e-ink tiết kiệm năng lượng và ở chế độ luôn mở, cho phép hoạt động liên tục trong 5 ngày. 

Như phiên bản đầu, YotaPhone 2 được thiết kế để người dùng có thể sử dụng 2 màn hình song song. Người dùng có thể sử dụng màn hình chính ở mặt trước như những chiếc smartphone thông thường để xem video, duyệt web, chạy các ứng dụng… còn màn hình đơn sắc ở mặt sau dùng để hiển thị các thông báo, xem lịch… người dùng cũng có thể chuyển thông tin từ màn hình chính ra màn hình phụ ở sau. Với màn hình phụ phía sau này, người dùng có thể dễ dàng theo dõi các cập nhật trên Facebook, Twitter, biến động cổ phiếu… mà không cần phải mở màn hình chính của thiết bị lên.

Hiện Yota cũng đã phát hành bộ công cụ phát triển ứng dụng để các nhà phát triển có thể xây dựng ứng dụng hoạt động trên màn hình phụ ở mặt sau của máy.

YotaPhone 2 với màn hình trước công nghệ Super AMOLED (trái) và màn hình e-ink ở mặt sau
YotaPhone 2 với màn hình trước công nghệ Super AMOLED (trái) và màn hình e-ink ở mặt sau

Về mặt cấu hình, YotaPhone 2 sở hữu cấu hình mạnh mẽ hơn so với phiên bản đầu tiên, tuy nhiên nếu so với các “bom tấn” ra mắt gần đây thì YotaPhone 2 vẫn còn thua kém. Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý lõi tứ Snapdragon 800 tốc độ 2.2GHz, 2GB bộ nhớ RAM với ổ  cứng lưu trữ 32GB. 

Mặt sau của máy là camera 8 megapixel, kèm đèn flash. Mặt trước là camera phụ 2.1 megapixel.

Sản phẩm hỗ trợ két nối Wifi, Bluetooth, 4G LTE, NFC, công nghệ sạc không dây Qi... Máy hoạt động trên nền tảng Android 4.4 KitKat và được trang bị thỏi pin có dung lượng 2.500mAh.

YotaPhone 2 với màn hình trước công nghệ Super AMOLED (trái) và màn hình e-ink ở mặt sau

YotaPhone 2 sẽ có mặt đầu tiên tại thị trường Nga, trước khi có mặt tại thị 20 thị trường châu Âu trước khi năm 2014 kết thúc. Sau đó sản phẩm sẽ có mặt tại Trung Quốc, châu Á - Thái Bình Dương vào đầu năm 2015 và tiếp sau đó tại thị trường Bắc Mỹ. Mức giá bán lẻ dự kiến của sản phẩm vào khoảng 612USD.

Video giới thiệu về YotaPhone 2:



Video so sánh YotaPhone 2 với YotaPhone phiên bản đầu:



T.Thủy