Samsung “tố” Apple quá cường điệu về bản quyền sáng chế

(Dân trí) - Một luật sư của Samsung khẳng định, việc họ chỉ đưa ra yêu cầu bồi thường vi phạm bản quyền 7 triệu USD, một con số quá nhỏ bé so với yêu cầu ngược lại trị giá 2 tỉ USD từ phía Apple không có nghĩa là bằng sáng chế của Apple nhiều hơn, đáng giá hơn.

Apple và Samsung tiếp tục đối đầu nhau trong cuộc chiến pháp lý.

Apple và Samsung tiếp tục đối đầu nhau trong cuộc chiến pháp lý.
Ngày 31/3 vừa qua, phiên tòa xét xử vụ kiện vi phạm bản quyền trị giá 2 tỉ USD giữa 2 gã khổng lồ công nghệ Apple và Samsung đã bắt đầu và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 5. Tại đây, luật sư của Samsung lập luận rằng Apple đã “phóng đại quy mô của các bản quyền sáng chế” và yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại bất hợp lí.

“Yêu cầu này có vẻ như ngụ ý rằng, nếu không đề nghị bồi thường hàng tỉ USD thì bạn không thật sự có được bằng sáng chế”, luật sư John Quinn của Samsung phát biểu.

Gần 2 năm sau phiên tòa giải quyết tranh chấp bằng sáng chế diễn ra hồi 2012. Apple và Samsung lại đối mặt nhau trong một vụ việc tương tự và lần này Lucy Koh vẫn ngồi ghế thẩm phán.

Apple cho rằng Samsung đã vi phạm bằng sáng chế những công nghệ được sử dụng trên iPhone và "đòi" 2 tỉ USD bồi thường, trong khi Samsung muốn Apple "trả" 7 triệu USD vì vi phạm hai bằng sáng chế trên lĩnh vực phần mềm của mình.

Quinn cho biết vị CEO huyền thoại của Apple, Steve Jobs đã tuyên bố "thánh chiến" với Android sau khi nền tảng di động này bắt đầu "cất cánh", chiếm tỉ lệ người dùng ngày càng cao và đe dọa tới vị trí của iPhone.

Luật sư của Samsung lưu ý rằng công ty mà ông đại diện chỉ muốn được bồi thường 6,78 triệu USD cho bằng sáng chế 239 về truyền tải video và ảnh hưởng một phần tới FaceTime. Một bằng sáng chế khác liên quan tới camera và việc quản lí thư mục Samsung muốn được bồi thường 158.400 USD.

Apple và Samsung đã cáo buộc lẫn nhau về việc sao chép các tính năng trên điện thoại và máy tính bảng. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết các vi phạm mà Apple nhắm vào là tính năng của hệ điều hành Android.

Việc kiện Google gần như là điều không tưởng vì hãng này không tự sản xuất điện thoại hay máy tính bảng. Với một vài mẫu Nexus, nếu thắng kiện Apple cũng không nhận được lợi lộc gì. Vì thế, "nhà Táo" nhắm vào các công ty sản xuất thiết bị chạy Android. Đặc biệt, Apple cho rằng Samsung luôn tìm cách để sao chép tính năng trên sản phẩm của mình.

Với việc kiện Samsung, Apple cũng hi vọng nếu họ chiến thắng, Google sẽ phải thay đổi các tính năng trên hệ điều hành Android mà người dùng ưa chuộng, điều này sẽ giúp Apple có được lợi thế lớn hơn.

Các bằng sáng chế có tổng trị giá 2 tỉ USD của Apple bao gồm: Nos. 5,946,647; 6,847,959; 7,761,414; 8,046,721; và 8,074,172. Tất cả 5 sáng chế này điều liên quan đến phầm mềm, chẳng hạn như tính năng “quick links”, tìm kiếm phổ dụng, trượt để mở khóa, tự động sửa lỗi từ…

Apple cho rằng các điện thoại của Samsung sử dụng trái phép các sáng chế của Apple gồm: Admire, Galaxy Nexus, Galaxy Note, Galaxy Note 2, Galaxy S II, Galaxy SII Epic 4G Touch, Galaxy SII Skyrocket, Galaxy S3, Galaxy Tab 2 10.1, và Stratosphere. Trong khi đó, Samsung cho biết iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPod Touch (thế hệ thứ 4 và 5) đều vi phạm các sáng chế của họ.

Nguyễn Mai