Ra mắt trung tâm phát triển ứng dụng di động tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Trung tâm phát triển ứng dụng di động tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng vừa chính thức khánh thành và đưa vào phục vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành liên quan.

Trung tâm phát triển ứng dụng di động vừa được đưa vào phục vụ đào tạo tại trường là một phần trong Dự án hợp tác chiến lược giữa Đại học (ĐH) Bách khoa Đà Nẵng và Nokia Việt Nam, nhằm thúc đẩy ngành phát triển nội dung và viết ứng dụng di động tại Việt Nam; cũng như tạo đà phát triển khả năng sáng tạo sản phẩm ứng dụng di động cho sinh viên, các nhà lập trình trẻ

Ra mắt trung tâm phát triển ứng dụng di động tại Đà Nẵng
Các sinh viên, lập trình viên trẻ có thể tiếp cận các công nghệ mới tại Trung tâm trong học tập và nghiên cứu, sáng tạo ứng dụng di động

Theo đó, cùng với việc đầu tư các trang thiết bị công nghệ mới nhất, hàng năm Trung tâm sẽ đào tạo cho hơn 500 giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa Đà Nẵng và khu vực miền Trung trên nhiều lĩnh vực công nghệ liên quan. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ hỗ trợ các sản phẩm ứng dụng di động triển vọng; hỗ trợ cho sinh viên, lập trình viên các giải pháp hoàn thiện sản phẩm, và có thể bán được sản phẩm sáng tạo của mình.

PGS.TS Lê Kim Hùng - Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, cho biết: Trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và những ngành liên quan, việc sinh viên tiếp cận với các công nghệ mới rõ ràng là có thêm cơ hội để phát huy khả năng sáng tạo trong học tập. Nhà trường luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị có tiếng và uy tín trong và ngoài nước, liên quan đến các ngành đào tạo, thêm cơ hội học tập cũng như môi trường thực hành cho sinh viên.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Không chỉ giảng viên, sinh viên trong trường, mà sinh viên các trường trên địa bàn thành phố và những người yêu công nghệ có nhu cầu đều có thể liên hệ để được sự đồng ý của nhà trường để tiếp cận những trang thiết bị công nghệ mới tại Trung tâm cho việc học tập và nghiên cứu của mình.

Tại buổi ra mắt Trung tâm trong ngày 17/3,  Đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng tổ chức công bố và trao giải thưởng đến các tác giả - nhóm tác giả là sinh viên của trường đoạt giải cuộc thi Viết ứng dụng trên Windows Phone - Hackathon 2014. Giải Nhất được trao cho 4 sinh viên là đồng tác giả của game Sơn thần. Giải Nhì cho các game Mê cung huyền bí, Thả diều. Các game One chess,  Cậu bé tìm mẹ, Minara đoạt giải ba.

Ra mắt trung tâm phát triển ứng dụng di động tại Đà Nẵng
Trao giải thưởng đến sinh viên đoạt giải Cuộc thi Viết ứng dụng trên Windows Phone – Hackathon 2014 

Khánh Hiền