“Phòng chứa bí mật” tại trụ sở chính của Apple

(Dân trí) - Tại trụ sở chính của Apple, có một căn phòng bí mật mà không phải nhân viên nào cũng có may mắn được đặt chân vào, thậm chí, cũng rất khó để có thể “liếc mắt” vào bên trong căn phòng kỳ bí này.

Đó chính là phòng làm việc của Jonathan Ive, Phó chủ tịch thiết kế của Apple.

Studio thiết kế của Jonathan Ive làm việc là một nơi rất giới hạn với hầu hết tất cả các nhân viên của Apple. Chỉ một vài “nhân viên được lựa chọn” cũng như lãnh đạo cao cấp của “quả táo” mới được phép đặt chân vào căn phòng này. Phòng làm việc của Ive dường như là tách biệt với toàn thể khuôn viên của Apple, với cửa sổ được phủ màu để “ngăn ngừa” bất kỳ cặp mắt tò mò nào nhìn vào đây.

“Phòng chứa bí mật” tại trụ sở chính của Apple
Jonathan Ive là người đã tạo nên những sản phẩm “huyền thoại” của Apple

Vậy tại sao căn phòng của Ive lại kỳ bí như vậy? Đơn giản, bởi vì Ive là người chịu trách nhiệm thiết kế các mẫu sản phẩm mới của Apple, và “quả táo” không muốn bất kỳ ai, ngay cả những nhân viên của mình, có thể biết trước mẫu thiết kế của sản phẩm mới.

Gia nhập Apple từ năm 1992 và trở thành giám đốc thiết kế từ năm 1997, Jonathan Ive hiện được xem là người có tầm ảnh hưởng và quan trọng nhất tại Apple hiện tại.

Một mình Ive đã thiết kế ra iPhone, iPod và iPad, những sản phẩm công nghệ lấy lòng được hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Ive đã phải mất rất nhiều thời gian trong phòng làm việc của riêng mình để cho ra mắt những mẫu sản phẩm mới này.

Tương tự như ông chủ cũ của mình, Steve Jobs, triết lý thiết kế sản phẩm của Ive ảnh hưởng nặng nề từ người cha mình, Paul Jobs, cha nuôi của Steve Jobs, là một người thợ máy, còn cha của Jonathan Ive là một người sản xuất đồ nội thất. Cả 2 đều người cha này đều truyền đạt lại tư tưởng cẩn thận trong từng chi tiết của sản phẩm cho 2 người con trai của họ.

Cũng tương tự như cách Steve Jobs mô tả về việc người cha của ông đã dạy Jobs phải làm cho sản phẩm hoàn hảo, kể cả mặt sau của nó ngay cả khi ít người nhìn thấy nó, thì Ive cũng mang tư tưởng phải hoàn thiện sản phẩm, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Đây được xem là “một nét ăn hóa của Apple”.

Với mục đích xây dựng những sản phẩm hoàn hảo, Ive cho biết khi bản thân mình nhiều lần biện minh cho sản phẩm của chính mình hoặc của người khác, điều đó có nghĩa rằng sản phẩm chưa thực sự hoàn hảo. Ive cho biết ông đã nhiều lần hủy bỏ những bản thiết kế ngay cả khi nó sắp hoàn thành vì những “cảm giác” như vậy.

Những sản phẩm thiết kế của Ive luôn được ca ngợi vì tính đơn giản, nhưng Ive cho biết để tạo nên được sự đơn giản cần một sự phức tạp hơn so với những gì mọi người tưởng.

“Sự đơn giản thực sự phải bắt nguồn từ cốt lõi về ý tưởng của sản phẩm. Đây là vấn đề cần phải giải quyết”, Ive cho biết về việc tạo nên những sản phẩm mới của mình. “Đơn giản không có nghĩa là không có sự lộn xộn. Đơn giản là bằng cách nào đó về cơ bản có thể mô tả được mục đích của đối tượng và sản phẩm, và đó là một điều không hề đơn giản”.

“Phòng chứa bí mật” tại trụ sở chính của Apple
Ive và Steve Jobs mang những triết lý giống nhau trong việc thiết kế sản phẩm

Vì những sự sáng tạo của mình, Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tặng cho tướng Hiệp sĩ vào tháng 12 năm ngoái.

Hiện Ive cho biết mình đang phải tăng tốc hơn nữa trước ngày phát hành sản phẩm mới của Apple, mà ông gọi đây sẽ là “công việc quan trọng nhất” mà mình từng làm. Tuy nhiên, Ive từ chối tiết lộ mọi thông tin về sản phẩm mới này, thậm chí còn khẳng định nếu Nữ hoàng Anh có hỏi, Ive cũng sẽ từ chối trả lời.

Phạm Thế Quang Huy