Phát triển những “hạt giống” thay đổi tư duy tại Việt Nam

(Dân trí) - Lần đầu tiên Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) sẽ tổ chức đào tạo Nghiên cứu sinh đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đây sẽ là những “hạt giống” đầu tiên thay đổi tư duy đổi mới tại Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao Phần Lan vừa khởi động dự án Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2. Kết thúc giai đoạn 1 (2009-2013), Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP) sẽ được triển khai giai đoạn 2 trong thời gian từ nay đến tháng 2/2018.

Phát triển những “hạt giống” thay đổi tư duy tại Việt Nam

Theo đó, Chương trình sẽ tiếp cận với các đối tác hàng đầu về đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và quốc tế để tìm các giải pháp thích hợp hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu kinh tế đến năm 2020, phấn đấu xuất khẩu được những sản phẩm mang dấu ấn đổi mới sáng tạo.

Ngoài việc tài trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo của các DN, đơn vị và các tổ chức, trong năm 2015, lần đầu tiên IPP sẽ tổ chức đào tạo Nghiên cứu sinh đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đây chính là những “hạt giống” đầu tiên và là những người mở rộng quy mô đào tạo, thay đổi tư duy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

IPP là chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Việt Nam và Phần Lan. Giai đoạn 1 của Chương trình từ năm 2009-2013 có ngân sách hoạt động hơn 7 triệu Euro. IPP đã hỗ trợ các DN, Viện, trường đào tạo xây dựng chiến lược, tăng cường năng lực và khả năng, xúc tiến và xây dựng quan hệ đối tác trong các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Phạm Thanh