Phát hiện xác chết trong phòng họp tại trụ sở chính của Apple

(Dân trí) - Các nhân viên của Apple đã có một phen hoảng hồn khi phát hiện thấy một tử thi bên trong phòng họp tại trụ sở chính của hãng. Cảnh sát đã nhanh chóng được gọi đến hiện trường để điều tra vụ việc. Danh tính của nạn nhân mới đây cũng đã được tiết lộ.

Sự việc xảy ra vào sáng thứ tư (27/4) vừa qua khi các nhân viên của Apple bất ngờ phát hiện thấy thi thể một người đàn ông bên trong phòng họp tại trụ sở chính của hãng ở thành phố Cupertino (bang California, Mỹ). Gần thi thể của nạn nhân có một khẩu súng ngắn.

Cảnh sát đã nhanh chóng được gọi đến hiện trường để điều tra vụ việc. Nhiều nhân viên của Apple đã bị cảnh sát thẩm vấn để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát có mặt tại trụ sở chính của Apple để điều tra nguyên nhân cái chết của một nhân viên tại đây
Cảnh sát có mặt tại trụ sở chính của Apple để điều tra nguyên nhân cái chết của một nhân viên tại đây

Mới đây, sau khi điều tra vụ việc, cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân. Đó là Edward Thomas Mackowiak, một kỹ sư phần mềm đang làm việc tại Apple. Cảnh sát cho biết nguyên nhân của cái chết là do tự sát và Mackowiak đã tự bắn vào mình.

“Khi cảnh sát đến hiện trường, chúng tôi đã phát hiện thấy một nạn nhân nam giới và xác định đã tử vong trước đó”, Andrea Urena, đại diện cảnh sát của quận Santa Clara (bang California) cho biết. “Sau khi tiến hành điều tra thêm, chúng tôi phát hiện thấy đây không phải là một hành vi tội phạm và không có cá nhân nào khác liên quan”.

Mặc dù Apple đã không đưa ra thông cáo nào ngay sau khi vụ việc xảy ra, tuy nhiên sau khi cảnh sát hoàn tất quá trình điều tra và xác minh danh tính nạn nhân, đại diện của Apple đã gửi lời chia buồn đến gia đình của Mackowiak.

“Chúng tôi đau xót trước sự mất mát bi thảm của một đồng nghiệp trẻ và tài năng. Chúng tôi chia sẻ sự đồng cảm sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của anh ấy, cùng với những đồng nghiệp làm việc cùng anh ấy tại Apple. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ họ, cho dù chúng tôi biết rằng đây là thời khắc rất khó khăn”, Apple cho biết trong một thông cáo đưa ra.

Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào để Mackowiak có thể đưa súng vào bên trong trụ sở chính của Apple. Giống như nhiều hãng công nghệ khác, Apple có một hệ thống an ninh phức tạp có thể ngăn chặn những người không phải là nhân viên xâm nhập vào bên trong tòa nhà cũng như mang trái phép các loại vũ khí vào bên trong trụ sở của công ty.

Vẫn chưa rõ lý do tại sao Mackowiak lại quyết định tự sát ngay tại nơi làm việc của mình, tuy nhiên có vẻ như cảnh sát không có ý định mở rộng điều tra để tìm hiểu nguyên do của vụ tự sát.

Vụ tự sát của Mackowiak diễn ra trong bối cảnh Apple đang gặp nhiều vấn đề, trong đó báo cáo tài chính vừa được công bố cho thấy Apple đã có một quý doanh thu sụt giảm lần đầu tiên sau 13 năm, kéo theo giá cổ phiếu của Apple giảm mạnh khiến giá trị công ty bị mất đến hơn 40 tỷ USD.

Đây không phải là lần đầu tiên có những vụ chết người liên quan đến Apple và đối tác của hãng. Vào năm 2008, Jinh Hua We, một kỹ sư bán dẫn của Foxconn, đối tác lắp ráp sản phẩm của Apple, đã dùng súng bắn chết 3 ông chủ của mình sau khi bị sa thải.

Năm 2010, 18 công nhân làm việc tại các nhà máy lắp ráp iPhone của Foxconn, đã tự sát do không chịu nổi áp lực công việc và điều kiện lao động khắc nghiệt. 14 người trong số đó đã tử vong và 4 người đã được cứu kịp thời.

T.Thủy