Nokia phủ nhận tin đồn bị Microsoft “thâu tóm”

(Dân trí) - Ngay sau tin đồn về việc Microsoft “vung tiền” mua lại bộ phận điện thoại di động của Nokia, một nhân viên cao cấp của Nokia đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn này.

Nokia và Microsoft quyết định bắt tay làm đối tác chiến lược vào hồi tháng 2 vừa qua, để chống lại sự phát triển nhanh chóng của Android trên phân khúc thị trường di động.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy có sự biến động nào từ mối quan hệ hợp tác này, theo đánh giá của các chuyên gia, sự hợp tác này ban đầu chỉ mang tính chất chiến lược. Nhiều người còn cho rằng đây là sự thử nghiệm bước đầu của Microsoft để thấu tóm Nokia.

Nokia phủ nhận tin đồn bị Microsoft “thâu tóm” - 1
Đoạn tweet đăng tải trên Twitter của Mark Squires

Nhận định trên càng có cơ sở khi ngày hôm nay, một blogger đến từ Nga, Eldar Murtazin đã đăng tải lên blog chính thức của mình cho biết Microsoft sẽ “thâu tóm” bộ phận điện thoại di động của Nokia:

“Tuần tới, Nokia sẽ bắt đầu dàn xếp để bán lại bộ phận điện thoại của mình cho Microsoft. Kết quả của cuộc đàm phán sẽ không được đăng tải công khai, tuy nhiên quá trình thỏa thuận có thể sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Cả Microsoft và Nokia đều đang rất vội vã”.

Eldar Murtazin là blogger đã từng nổi tiếng vào cuối năm ngoái khi dự đoán thành công sự hợp tác giữa Microsoft và Nokia diễn ra vào tháng 2 vừa qua.

Mới đây, Microsoft cũng đã thâu tóm Skype với số tiền khổng lồ 8,5 tỉ USD. Do vậy, tiền có lẻ không phải là vấn đề để Microsoft quyết định có mua lại bộ phận di động của Nokia hay không.

Tuy nhiên, ngay sau khi tin đồn trên được xuất hiện và lan truyền trên Internet, Mark Squires, giám đốc PR của Nokia tại Anh đã lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn bằng đoạn tweet đăng tải trên Twitter của mình:

“Chúng tôi thường  không bình luận về các tin đồn. Nhưng chúng tôi phải nói rằng tin đồn của Eldar là thiếu chính xác nhất từ trước đến nay”.

Theo đánh giá của giới công nghệ, dù lên tiếng phủ nhận nhưng cũng khó lập tức có thể dập tắt tin đồn. Thậm chí, cho dù là phủ nhận thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.

T.Thủy
Theo Techradar