Những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý tuần qua

(Dân trí) - Với bức xúc khi mua máy mới nhưng đã bị tháo seal trước đó, nhiều khách hàng lên tiếng mong các nhà bán lẻ lắng nghe và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng là điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.


Nhiều phản ánh của độc giả gửi đến Dân trí với thắc mắc khi mua máy mới tại các chuỗi bán lẻ nhưng máy đều bị tháo seal (nilong niêm phong) mà không phải nguyên vẹn khi nhà sản xuất đưa ra?

Trước sự việc này, các nhà bán lẻ uy tín tại Việt Nam đều khẳng định, việc khui seal là có nhưng là để kiểm tra hàng hoá, tránh tổn thất cho đơn vị bán lẻ và cho khách hàng. Đồng thời, việc tháo seal không ảnh hưởng gì đến thiết bị, các phụ kiện vẫn giữ nguyên tem, nguyên kiện và người dùng có thể kiểm tra dễ dàng. 

Tuy nhiên, các nhà bán lẻ cũng cho rằng, trước mong muốn của khách hàng về việc được tự mình khui seal, họ đang nghiêm túc xem xét lại vấn đề này để thoả lòng mong muốn từ phía người tiêu dùng.

Tuần trước, nổi lên sự việc HaiVL buộc phải đóng cửa vĩnh viễn bởi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thông tin điện tử trên mạng. Thì tuần này, thêm một trang thông tin giải trí tiếp tục bị tuýt còi.

Cụ thể, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành quyết định  số 165/QĐ-XPVPHC xử phạt trang thông tin điện tử MegaFun của công ty VASC vì đăng bài: “Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng, không thực hiện đúng theo quy định trong Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 214/GP-TT DDT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 18/12/2009.” Tổng hình thức phạt chính với tổng số phạt tiền: Sáu mươi triệu đồng và rút giấy phép 1 tháng. 

Đồng thời, trang thông tin điện tử baomoi.vn của Công ty Cổ phần Công nghệ EPI cũng bị xử phạt mười triệu đồng vì thực hiện không đúng quy định trong Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, khi đăng bài: “Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng” trên Trang thông tin điện tử http://baomoi.com.  

Diễn đàn Cấp cao CNTT Việt Nam - ASOCIO 2014 đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 29/10 vừa qua. Đây là  sự kiện quốc tế trong lĩnh vực CNTT lớn nhất khu vực châu Á – châu Đại dương. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam p
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu trong Phiên khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Mạnh Vỹ)

Chủ đề chính của diễn đàn CNTT năm nay là phương thức phát triển mới kinh tế, xã hội và tái cấu trúc nông nghiệp”. Tại đây, sẽ diễn ra các phiên tọa đàm chuyên sâu về ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh, dịch vụ công, y tế thông minh, giao thông thông minh, phát triển nguồn nhân lực và nền tảng công nghệ SMAC.

Phát biểu tại  diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Công nghệ thông tin (CNTT) đang đi vào mọi ngõ ngách cuộc sống, và sẽ tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người vốn đang chịu thiệt thòi như nông dân để có thể vươn lên trong cuộc sống”.

“Thế giới ngày hôm nay đang thay đổi nhanh chóng, bên cạnh những xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển, đó đây còn nhiều nguy cơ xung đột, biến đổi khí hậu, dịch bệnh. Nhiều câu hỏi đặt ra, thế giới ngày hôm nay thế này thì ngày mai ra sao?” Tôi hoan nghênh sáng kiến đưa nội dung về nông nghiệp và phát triển nông thông ra thảo luận tại Diễn đàn cao cấp về CNTT này”.

Sáng ngày 29/10 tại Đại học Công nghiệp TPHCM cũng diễn ra một sự kiện không kém phần quan trọng trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam đó là cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 23 và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC.

Bà Nguyễn Vân Nga, 

Năm nay, lượt thí sinh đăng kí tham dự tăng lên đáng kể so với kì thi năm trước. Tính đến ngày 27/10, có đến gần 700 lượt sinh viên từ 67 trường ĐH&CĐ trên toàn quốc đăng ký các nội dung Olympic và ACM/ICPC. Tổng cộng có đến 350 đội tuyển đăng kí dự thi, nhiều hơn con số 265 đội tuyển đăng kí tham gia của năm trước đó. Trong đó, 107 đội tuyển đăng kí tham dự ACM. 

Thí sinh và đội tuyển đoạt giải trong kỳ thi lần này sẽ góp mặt tại vòng Chung kết ACM/ICPC tại Morocco và tháng 5/2015. 

Về sản phẩm mới, trong tuần qua, một kỉ lục mới vừa được Oppo xác lập khi tung ra chiếc smartphone mỏng nhất thế giới hiện nay mang tên R5. 

Cận cảnh Oppo R5 - smartphone mỏng nhất hiện nay

Với độ mỏng đạt chỉ 4,85 mm, R5 xuất sắc vượt qua các tên tuổi khác để chiếm vị trí đầu bảng những chiếc smartphone mỏng nhất hiện nay. Đồng thời, đây cũng là chiếc smartphone được sản xuất đầu tiên có độ mỏng dưới 5 mm, một mức độ có thể coi là khó thực hiện trong ngành công nghiệp smartphone hiện nay. 

Bên cạnh R5, Oppo cũng mang đến chiếc N3 - một phiên bản nâng cấp đáng kể của N1. Điểm đáng chú ý của N3 vẫn là chiếc camera xoay độc đáo với khả năng xoay tự động lên đến 206 độ và tích hợp cảm biến vân tay. 

Tuần qua, thông tin về iPhone 6 chính hãng sẽ bán tại VN cũng không kém phần hấp dẫn khi hai nhà mạng lớn công bố sẽ bán ra bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus vào ngày 14/11 tới đây. 

Khôi Linh

Theo nguồn tin của Dân trí, trong ngày 14/11, Apple cũng sẽ có một cuộc họp báo đầu tiên tại VN để trình làng bộ đôi sản phẩm mới cho người tiêu dùng trong nước. Đáng chú ý, nguồn tin còn cho biết, giá bán iPhone 6 sẽ dưới 18 triệu đồng và mức giá lý tưởng đang được các đại lý và Apple đàm phán khoảng 17,5 triệu đồng. 

Cuối cùng bản tin là thông tin thị trường về đồng hồ thông minh hiện khá ế ẩm tại Việt Nam. Theo các nhà bán lẻ, tình hình kinh doanh các thiết bị đồng hồ đeo tay trên thị trường chung hầu như không tốt như kỳ vọng, các sản phẩm này chưa được nhiều khách hàng quan tâm. Các mặt hàng có mặt trên thị trường liên tục giảm giá nhưng lượng mua sắm vẫn không có sự chuyển biến đáng kể. 

Tuy chưa tạo được tiếng vang quá lớn, nhưng đó là một bước đệm để người tiêu dùng làm quen với khái niệm đồng hồ thông minh. Nhìn chung, để chiếc đông hồ thông minh trở thành xu hướng của thị trường Việt Nam, người tiêu dùng cần phải có thêm nhiều thời gian để làm quen và thích ứng, đồng thời về mặt thiết kế và tính tiện dụng của sản phẩm phải được cải thiện nhiều hơn nữa. Một nhà bán lẻ tại VN nhấn mạnh. 

 Quốc Phan