Ngắm ống kính lớn nhất thế giới, rộng 1,55 mét, mất 5 năm để sản xuất

(Dân trí) - Sau 5 năm chế tạo bởi công ty hàng không vũ trụ Ball, ống kính này đã hoàn tất, và dự kiến sẽ được lắp ghép vào kính thiên văn tại Chile đầu năm 2021.

Ngắm ống kính lớn nhất thế giới, rộng 1,55 mét, mất 5 năm để sản xuất - 1

Được xây dựng ý tưởng từ hàng thập kỷ trước, song vào năm 2011, dự án LSST (Kính thiên văn khảo sát quy mô lớn) mới chính thức được chính phủ Mỹ chấp thuận, và đến 2015 thì nhận được vốn đầu tư. 

Dự án này sử dụng cảm biến hình ảnh CCD lớn nhất thế giới, lắp ghép bởi 189 cảm biến kích thước nhỏ để cho ra độ phân giải cuối cùng lên tới 3.2-gigapixel. Được đặt cố định trên đỉnh núi Cherro Pachon, Chile, ống kính này sẽ chủ yếu được dùng để chụp những bức hình phơi sáng kéo dài tới 15 giây để khám phá bầu trời mỗi đêm. 

Tuy nhiên, cảm biến sẽ không thể hoạt động được nếu thiếu đi ống kính. Để phù hợp với kích thước của nó, người ta phải bắt tay vào chế tạo ra một ống kính có kích thước lớn nhất thế giới, rộng 1,55 mét.

Sau 5 năm chế tạo bởi công ty hàng không vũ trụ Ball, ống kính này đã  hoàn tất, và dự kiến sẽ được lắp ghép vào kính thiên văn tại Chile đầu năm 2021.

Dưới đây là một số hình ảnh về ống kính kỷ lục này.

Ngắm ống kính lớn nhất thế giới, rộng 1,55 mét, mất 5 năm để sản xuất - 2
Ngắm ống kính lớn nhất thế giới, rộng 1,55 mét, mất 5 năm để sản xuất - 3

Các nhà khoa học đã gắn bó với dự án này trong suốt gần 2 thập kỷ để biến ước mơ LSST trở thành hiện thực.

Ngắm ống kính lớn nhất thế giới, rộng 1,55 mét, mất 5 năm để sản xuất - 4
Ngắm ống kính lớn nhất thế giới, rộng 1,55 mét, mất 5 năm để sản xuất - 5
Ngắm ống kính lớn nhất thế giới, rộng 1,55 mét, mất 5 năm để sản xuất - 6

Nguyễn Nguyễn