Microsoft kiện 50 “đầu nậu” phần mềm lậu

(Dân trí) - Hôm qua (30/10), hãng phần mềm khổng lồ vừa đâm đơn kiện những “tay chân” rao bán phần mềm bất hợp pháp của Microsoft trên các trang web đấu giá trực tuyến.

Trong 50 đơn kiện có rải rác 15 lá đệ lên tòa án Mỹ, 10 ở Đức, 10 ở Hà Lan, 6 ở Pháp và 5 ở Anh và một số đơn dành cho các "đậu nậu" ở Argentina, Australia, Bỉ, Hàn Quốc và Phần Lan, Microsoft cho biết.

 

“Động thái này nhằm loại bỏ nạn kinh doanh phần mềm lậu trên các trang web đấu giá”, Matt Lundy, cố vấn pháp lý của Microsoft, nói. “Những site này là kênh giao dịch chính để những kẻ gian lận tiêu thụ phần mềm”.

 

Đây là một phần trong chiến dịch truy quét nạn vi phạm phần mềm của gã khổng lồ vì doanh thu của Microsoft bị thâm hụt từ vấn nạn này. Theo thống kê của Liên minh phần mềm kinh doanh (BSA), khoảng 1/3 phần mềm cài đặt trên máy tính toàn cầu trong năm 2005 là hàng lậu, làm thất thoát hàng tỷ USD của ngành phần mềm.

 

Phát ngôn viên của Microsoft cho biết, mỗi năm, Microsoft và site đấu giá nổi tiếng eBay đã cùng nhau can thiệp được khoảng 50.000 phiên đấu giá phần mềm vi phạm bản quyền.

 

H.A.

Theo CNet