Meta tiếp tục sa thải nhân viên

Thế Anh

(Dân trí) - Động thái này nằm trong kế hoạch cắt giảm nhân sự của công ty, từ đó tối ưu chi phí hoạt động để đạt được mục tiêu "năm hiệu quả" mà CEO Mark Zuckerberg đề ra.

Trang CNBC cho biết Meta vừa bắt đầu đợt cắt giảm nhân sự mới nhất của công ty. Theo đó, các nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật như trải nghiệm người dùng, công nghệ phần mềm, lập trình đồ họa và một số vai trò khác đã nhận được thông báo sa thải.

Meta tiếp tục sa thải nhân viên - 1

Mark Zuckerberg cho biết Meta sẽ tích cực thắt chặt chi tiêu trong năm 2023 (Ảnh: CNBC).

Một nguồn tin nội bộ cho biết Meta sẽ tiếp tục thực hiện việc cắt giảm đối với các vai trò liên quan đến kinh doanh, chẳng hạn như tài chính, pháp lý và nhân sự, bắt đầu từ tháng 5. Chưa dừng lại, các nhóm công nghệ không bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm hiện tại vẫn có thể bị sa thải vào tháng tới.

"Sáng nay, tôi thức dậy với một tin không may rằng tôi là một trong số nhiều người bị sa thải khỏi Meta", một quản lý tại bộ phận kinh doanh của Facebook đã viết trên Linkedin.

Khi doanh thu quảng cáo và giá cổ phiếu liên tục sụt giảm, Meta đã thực hiện việc cắt giảm nhân sự hàng loạt từ cuối năm 2022 đến nay. Mark Zuckerberg - CEO của Meta tuyên bố mục tiêu của năm 2023 là "năm hiệu quả" và công ty sẽ tìm mọi cách để cắt giảm chi phí hoạt động.

Trái ngược với những biến động tiêu cực trên, giá cổ phiếu của Meta lại liên tục tăng lên sau mỗi thông báo sa thải. Dấu hiệu này cho thấy các nhà đầu tư hoàn toàn mong muốn việc sa thải diễn ra.

Theo www.cnbc.com