Khởi động cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2005

(Dân trí) - Hôm nay, buổi họp báo về cuộc thi sản phẩm phần mềm "Trí tuệ Việt Nam 2005" đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là cuộc thi thường niên lần thứ 6 do Báo Lao Động, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty FPT phối hợp tổ chức.

Theo Ban tổ chức, sau 5 năm, đã có rất nhiều những sản phẩm, giải pháp được ứng dụng trong thực tế. Nhiều thí sinh đã lấy cuộc thi làm bệ phóng cho những thành công tiếp theo của mình.

 

Có thể nhắc đến những cái tên như Phùng Tiến Công (giải Ba TTVN 2001 và 2003) liên tục được báo chí nhắc đến như người đi tiên phong trong lĩnh vực nhạc số có bản quyền; Nguyễn Hoà Bình (thí sinh lọt 3 lần có sản phẩm lọt vào chung khảo TTVN), giám đốc Cty Giải pháp phần mềm Hoà Bình, công ty Việt Nam duy nhất được Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG chọn đầu tư mạo hiểm;…Nhiều sản phẩm đoạt giải của TTVN tiếp tục đoạt các giải khác như Vifotec, một số thí sinh đoạt giải TTVN được tặng danh hiệu “Hiệp sĩ công nghệ thông tin”.

Một trong những hoạt động nổi bật của cuộc thi sản phẩm phần mềm Trí tuệ Việt Nam 2005 là cuộc thi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), được phát động ngày 30/6 tại thành phố Cần Thơ. Đến nay, sân chơi dành riêng cho khu vực ĐBSCL đã nhận được 31 sản phẩm dự thi của 71 thí sinh từ 12/13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Từ ngày 20/10, Ban giám khảo của sân chơi khu vực sẽ bắt đầu hoạt động. Vòng chung khảo sẽ diễn ra cuối tháng này tại Cần Thơ. Lễ trao giải sẽ diễn ra tối 31/10 và được Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ phát sóng trực tiếp. Ngoài các giải thưởng có giá trị, Ban Giám khảo sẽ chọn 1 sản phẩm từ cuộc thi khu vực vào thẳng vòng chung khảo và một số sản phẩm có chất lượng vào vòng 2 sơ khảo TTVN 2005 toàn quốc.

 

Với mục tiêu xuyên suốt là tìm kiếm, khuyến khích và tôn vinh các tài năng công nghệ thông tin nhằm tạo ra những sản phẩm, giải pháp phần mềm hữu ích phục vụ đời sống, cuộc thi “TTVN 2005” tiếp tục theo đuổi khẩu hiệu “Tích hợp công nghệ - Liên kết bạn bè”.

 

Ông Vương Văn Việt, Tổng biên tập báo Lao Động, Trưởng BTC cuộc thi, cho biết: “Thực tế cho thấy, những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi đều có cơ hội thành công rất lớn trong cuộc sống. Những sản phẩm đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi cũng là những sản phẩm tiệm cận với những đòi hỏi của thực tế khắt khe.”

 

Đến nay, BTC đã nhận được 46 sản phẩm đăng ký dự thi TTVN 2005 toàn quốc. Hạn chót gửi bài dự thi (ngày 10/11/2005).

  

Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone, thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là nhà tài trợ chính cho cuộc thi TTVN 2005. Bên cạnh đó, cũng có các nhà tài trợ khác tài trợ cho TTVN 2005: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC), Công ty Máy tính thương hiệu Việt Nam FPT Elead, Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế APTECH, Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về quản lý CRC.

 

Lê Văn