iPhone 16 Pro Max đọ tốc độ xử lý với Galaxy S24 Ultra

T.Thủy

(Dân trí) - Chip A18 Pro thế hệ mới trên iPhone 16 Pro Max có giúp chiếc smartphone này đánh bại Galaxy S24 Ultra trong bài kiểm tra tốc độ và hiệu suất xử lý?

Khi so sánh giữa các smartphone "bom tấn", một vấn đề được nhiều người quan tâm đó là sản phẩm nào mạnh hơn và có tốc độ xử lý nhanh hơn?

iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra là hai trong số những smartphone cao cấp nhất thị trường hiện nay, được xem là những đại diện tiêu biểu cho 2 nền tảng iOS và Android. Cả 2 sản phẩm đều sở hữu cấu hình mạnh mẽ và nhiều tính năng.

Trong khi Galaxy S24 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 cao cấp nhất của Qualcomm và được thiết kế, tối ưu riêng cho dòng sản phẩm Galaxy S24; thì iPhone 16 Pro Max được trang bị chip A18 Pro thế hệ mới do Apple tự phát triển, mà "quả táo" tự tin tuyên bố đây là chip di động mạnh nhất thị trường hiện nay.

iPhone 16 Pro Max đọ tốc độ xử lý với Galaxy S24 Ultra - 1

So sánh cấu hình chi tiết bộ đôi iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra.

iPhone 16 Pro Max được đánh giá nhỉnh hơn về chip xử lý, nhưng chiếc smartphone của Apple chỉ được trang bị bộ nhớ RAM 8GB, trong khi Galaxy S24 Ultra có bộ nhớ RAM 12GB, điều này về lý thuyết sẽ giúp Galaxy S24 Ultra vượt trội hơn đối thủ về khả năng xử lý đa nhiệm.

Ngược lại, iPhone 16 Pro Max lại được trang bị bộ nhớ lưu trữ chuẩn NVMe, trên lý thuyết sẽ cho tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn so với chuẩn bộ nhớ UFS 4.0 sử dụng trên Galaxy S24 Ultra.

iPhone 16 Pro Max cũng sẽ có đôi chút lợi thế về tốc độ xử lý khi sử dụng nền tảng iOS được Apple tối ưu dành cho iPhone. Màn hình của iPhone 16 Pro Max cũng có độ phân giải thấp hơn Galaxy S24 Ultra, nghĩa là sẽ tốn ít thời gian hơn để xử lý đồ họa.

Vậy khi so sánh tốc độ xử lý thực tế giữa iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra, sản phẩm nào sẽ giành được chiến thắng? Để đi tìm câu trả lời, kênh Youtube PhoneBuff đã thực hiện một video để so sánh về tốc độ xử lý của 2 sản phẩm khi cùng chạy chung các tác vụ giống nhau.

Để đảm bảo tính công bằng cho bài kiểm tra của mình, PhoneBuff đã sử dụng hai cánh tay robot chuyên dụng để mở đồng thời các ứng dụng giống nhau trên Galaxy S24 Ultra và iPhone 16 Pro Max.

Khi một ứng dụng được khởi chạy xong, cánh tay robot sẽ tự động quay trở về màn hình chính của smartphone để kích hoạt ứng dụng tiếp theo và cứ tiếp tục như thế cho đến khi chạy hết lần lượt 16 ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng mạng xã hội, game, ứng dụng thương mại điện tử hay xử lý văn phòng…

Sau khi kích hoạt hết toàn bộ 16 ứng dụng được chuẩn bị sẵn, PhoneBuff sẽ tính tổng thời gian mà cả 2 smartphone cần để chạy xong hết các ứng dụng này. Sau đó, cánh tay robot sẽ bắt đầu kích hoạt ngược trở lại các ứng dụng đã khởi chạy trước đó để kiểm tra tốc độ xử lý đa nhiệm trên từng sản phẩm.

iPhone 16 Pro Max đọ tốc độ xử lý với Galaxy S24 Ultra (Video: PhoneBuff).

Kết quả cuối cùng cho thấy Galaxy S24 Ultra cần 2 phút 13,27 giây để khởi chạy toàn bộ 16 ứng dụng lần đầu tiên, trong khi iPhone 16 Pro Max nhanh hơn đôi chút khi chỉ cần 2 phút 13,13 giây để thực hiện điều tương tự.

Ở vòng 2, iPhone 16 Pro Max tiếp tục giành chiến thắng khi chỉ cần 47,83 giây để mở lại tất cả các ứng dụng, trong khi Galaxy S24 Ultra mất 49,52 giây để làm điều này.

Kết quả cuối cùng, iPhone 16 Pro Max đã đánh bại đối thủ khi chỉ cần tổng cộng 3 phút để hoàn tất bài kiểm tra, trong khi Galaxy S24 Ultra cần 3 phút 2 giây để hoàn thành.

Dù chênh lệch về thời gian xử lý là không quá lớn, kết quả này cũng cho thấy Apple không nói quá về hiệu suất xử lý của chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro Max.

Theo PhoneBuff