IBM "nhắm" Việt Nam và Trung Quốc

(Dân trí) - Đối mặt với tình trạng lương tăng và sự khan hiếm nhân lực tại Ấn Độ, IBM đang tìm kiếm các đối tác mới trong chiến dịch phát triển toàn cầu, trong đó Việt Nam và Trung Quốc là những ưu tiên hàng đầu.

Nằm trong kế hoạch này, ngày 12/4, hãng máy tính nổi tiếng thế giới IBM đã công bố kế hoạch mở các trung tâm dịch vụ máy tính mới tại Việt Nam và Trung Quốc.

Trung tâm dịch vụ máy tính đầu tiên của IBM tại Việt Nam, sẽ được đặt tại Trường ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ cho khu vực khách hàng trong Cộng đồng Pháp ngữ như Pháp, Bỉ và các khu vực tại châu Phi.

 

Trong khi đó, trung tâm mới tại Trung Quốc sẽ được đặt tại khu công nghệ cao Chengdu và sẽ hỗ trợ khách hàng tại Mỹ, châu Âu, Australia và Nhật Bản. Đây là trung tâm phát triển và bảo dưỡng lắp ráp thứ 4 tại Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, một phát ngôn viên IBM đã từ chối tiết lộ hãng sẽ cần bao nhiêu nhân viên cho 2 cơ sở mới này.

 

IBM mong muốn mở rộng sự hiện diện của hãng bên ngoài Ấn Độ do tình trạng lạm phát lương và thiếu nhân lực trầm trọng tại quốc gia này. Đối mặt với các vấn đề như vậy, IBM và các hãng máy tính khác của Mỹ đang tìm kiếm các thị trường mới, giá rẻ khác. Ngoài Trung Quốc, Nga, Đông Âu, Brazil cũng là điểm thu hút các nhà cung cấp công nghệ.

 

T.Ninh
Theo Informationweek