“Hot girl” nổi tiếng mạng xã hội bị phạt tù vì hát quốc ca thiếu nghiêm túc

(Dân trí) - Một ngôi sao nữ nổi tiếng trên Internet tại Trung Quốc đã bị phạt tù 5 ngày và mất đi một lượng fan lớn trên mạng vì đã hát quốc ca của quốc gia này một cách thiếu nghiêm túc trong lúc đang live stream trên mạng xã hội.

Yang Kali, 21 tuổi, là một cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội tại Trung Quốc thường được biết đến với biệt danh “Li Ge”. Nhờ vào gương mặt xinh xắn cùng giọng hát hay, Yang thường xuyên thực hiện những buổi live stream để khoe giọng hát cũng như để nói chuyện, giải bày tâm sự... trên mạng xã hội.

Trong hơn một năm qua, Yang đã thu hút được hơn 50 triệu lượt người theo dõi trên nhiều trang mạng xã hội khác nhau tại Trung Quốc và đã ký được hàng loạt hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hiệu tại Trung Quốc với tổng giá trị lên đến 50 triệu tệ (tương đương 7,2 triệu USD).

Yang Kali là một nữ streamer (những người thường xuyên live stream trên mạng xã hội) nổi tiếng tại Trung Quốc
Yang Kali là một nữ streamer (những người thường xuyên live stream trên mạng xã hội) nổi tiếng tại Trung Quốc

Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi cách đây 2 tuần khi Yang mắc một sai lầm khiến cô phải trả giá. Ngày 7/10 vừa qua, trong một buổi live stream trên nền tảng mạng xã hội Huya của Trung Quốc, Yang đã cao hứng trình diễn bài quốc ca của Trung Quốc theo phong cách vui tươi và trẻ trung, đồng thời vẫy tay với người xem và gửi lời chào: “Xin chào buổi tối, các đồng chí”.

Hành động tưởng chừng như vô hại này của Yang lại thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Trung Quốc và họ cho rằng hành động của Yang là không phù hợp nên đã thông báo sự việc với cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát thành phố Thượng Hải, nơi Yang đang sinh sống, đã bắt giữ cô với tội danh “sỉ nhục phẩm giá quốc ca”.

Cụ thể Yang đã vi phạm một điều luật được ban hành hồi tháng 10 năm ngoái, mà những ai hát quốc ca theo cách méo mó, xúc phạm, châm biếm, xuyên tạc hoặc thiếu tôn trọng đều là bất hợp pháp. Những người vi phạm luật sẽ bị giam giữ trong 15 ngày mà không cần xét xử. Ở những trường hợp nghiêm trọng hơn, người phạm tội có thể bị kết án tối đa lên đến 3 năm tù giam.

Ở trường hợp của Yang, cô đã bị kết án ngồi tù 5 ngày trước khi được thả tự do.

Yang sau đó đã phải đưa ra lời xin lỗi trên tài khoản mạng xã hội Weibo của mình, với hơn một triệu người theo dõi. Trong lời xin lỗi này, Yang cho biết cô cảm thấy hết sức tiếc nuối vì đã làm tổn thương đến cảm xúc của mọi người với “hành vi ngu ngốc” của mình, đồng thời xin lỗi quốc gia, xin lỗi những người hâm mộ, người dùng mạng xã hội và xin lỗi trang web live stream đã bị ảnh hưởng bởi hành động của cô.

Gương mặt xinh xắn khiến Yang thu hút được rất đông người hâm mộ trên mạng xã hội
Gương mặt xinh xắn khiến Yang thu hút được rất đông người hâm mộ trên mạng xã hội

Yang cũng cho biết cô sẽ lập tức ngừng các hoạt động trên mạng xã hội, bao gồm những buổi live stream, thay vào đó sẽ tập trung xem những bộ phim về chính trị.

“Tôi sẽ tự cải chính và chấp nhận hoàn toàn tư tưởng giáo dục, chính trị và yêu nước. Tôi sẽ siêng năng nghiên cứu Luật Quốc ca của Trung Quốc và các quy định có liên quan”, Yang cho biết.

Có vẻ như lời xin lỗi của Yang đưa ra là quá muộn màng, khi mà cô đã mất đi một lượng fan rất lớn trên các trang mạng xã hội. Huya, nền tảng streaming mà Yang đã sử dụng khi live stream nội dung hát quốc ca thiếu nghiêm túc đã khóa tài khoản của cô, khiến Yang mất đi 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này. Trong khi đó TikTok, một nền tảng mạng xã hội lớn khác tại Trung Quốc, cũng đã xóa đi toàn bộ video liên quan đến Yang, khiến cô mất đi 44 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này.

Với việc các dịch vụ mạng xã hội phát triển rầm rộ tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ tại quốc gia này, đặc biệt những người có ngoại hình ưa nhìn, thường chọn trở thành những live-streamer để trở nên nổi tiếng trên Internet. Tuy nhiên trường hợp của Yang được xem là một bài học cho các live-streamer tại Trung Quốc để không vi phạm pháp luật vốn rất nghiêm ngặt tại quốc gia này.

Đoạn clip ghi lại hành động thiếu nghiêm túc của Yang Kali trong lúc hát quốc ca Trung Quốc

T.Thủy