Hơn 80% website có nguy cơ bị tấn công

(Dân trí) - Năm 2007 được xem là năm “báo động đỏ” của an ninh mạng Việt Nam khi giới hacker đã trở nên chuyên nghiệp và nguy hiểm hơn. Theo Trung tâm An ninh mạng BKIS, hiện có hơn 80% website của các cơ quan, doanh nghiệp trong nước có nguy cơ bị tấn công.

Đại diện Trung tâm An ninh mạng BKIS đã cho biết như vậy tại Hội thảo Thế giới An ninh và Bảo mật (Security World 2008), với chủ đề “Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác an ninh bảo mật”, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 - 20/3.

Không gian mạng tại Việt Nam đã dần trở thành một xã hội thực tế thu nhỏ, với đầy đủ các thành phần phức tạp và nguy cơ về an toàn an ninh. Trong lúc đó, những giải pháp bảo mật hiện có lại không thể hoàn thiện được hệ thống hạ tầng cơ sở trong thời gian ngắn. 

 

Theo thống kê của trung tâm an ninh mạng BKIS, hơn 80% website của các cơ quan doanh nghiệp trong nước có nguy cơ bị tấn công. Năm qua, hơn 33 triệu máy tính bị nhiễm virus, gây thiệt hại tới 2.400 tỷ đồng; các thiết bị di động và thiết bị nhúng cũng được báo cáo là đã xuất hiện virus lây lan và mã độc.

 

Ở thị trường chứng khoán, việc chuyển từ giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử đã đem lại hiệu quả cao, thu hút lượng khách hàng lớn. Nhưng bên cạnh đó là tiềm ẩn những rủi ro về mất an ninh như tấn công vào hệ thống thông tin, thay đổi thông tin giao dịch, đưa tin thất thiệt gây rủi ro. Hiện nay, hơn 40% website chứng khoán Việt Nam có thể bị hacker lợi dụng chiếm quyền kiểm soát và thay đổi kết quả giao dịch, 40% website chứng khoán có thể bị đột nhập.

 

Ông Nguyễn Viết Thế, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Nghiệp vụ - Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Công an) còn cho biết: Sự xuất hiện virus trong năm 2008 còn thiệt hại nguy hiểm hơn năm 2007. Vừa qua đã có một loạt webssite  bị thay đổi nội dung thông tin, chiếm quyền điều khiển, thậm chí bị thay đổi tên miền, bị chiếm quyền sử dụng; các virus và các mã độc cũng đã lây lan sang các thiết bị di động...

 

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, theo ông Nguyễn Tử Quảng - Giám đốc BKIS, là do các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam chưa biết cách sử dụng dịch vụ an ninh mạng. 

 

”Một thực trạng đáng lưu tâm là hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp đều không sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền, không thuê các dịch vụ phòng chống virus từ nhà sản xuất nên khi gặp sự cố họ thường tự xử lý và không thể khắc phục nổi, thậm chí còn tồi tệ thêm. Sử dụng dịch vụ an ninh mạng không tốn kém lắm, nó là chất xám chứ không phải mua thêm các thiết bị mất tỉ đồng”.

 

Còn ông Thomas Parenty, Giám đốc Tổ chức Tư vấn Hills&Associates thì, hầu hết các nguy cơ an ninh thông tin đều lường trước được và có giải pháp ngăn ngừa. Trước khi triển khai các giải pháp và thiết bị bảo mật, tất cả các rủi ro về an toàn thông tin sẽ được phân tích, phân loại và tổng hợp thành một bức tranh toàn cảnh. 

 

Nguyễn Hiền