Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao

(Dân trí) - Bằng đoạn clip hoạt hoạ chuyển cảnh đầy thú vị, Doodle tích hợp cả những sự thật thú vị về các sinh vật khiến người xem tò mò, và cũng chia sẻ cả một số câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất về động vật hoang dã.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao - 1

 

Được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 30/8/1998, trải qua hơn 2 thập kỷ góp mặt trên nền tảng của dịch vụ tìm kiếm nhất hành tinh, Google Doodle từ việc chỉ thay thế biểu tượng trên trang chủ nhằm chào mừng các ngày lễ, các sự kiện, thành tựu và con người, đã dần chuyển hoá thành các đoạn phim hoạt hoạ, mini-game sinh động, thú vị, thu hút sự quan tâm của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Trái Đất (22/4), Google Doodle giới thiệu 6 loại sinh vật nằm trong nguy cơ tuyệt chủng cao, gồm: Chim hải âu lớn (Wandering Albatross), cây Tùng gỗ đỏ ven biển (Coastal Redwood), ếch Paedophryne Amauensis, hoa Sung Amazon (Amazon Water Lily), cá vân tay (Coelacanth), bọ đuôi bật trong hang sâu.

Bằng đoạn clip hoạt hoạ chuyển cảnh đầy thú vị, Doodle tích hợp cả những sự thật thú vị về các sinh vật khiến người xem tò mò, và cũng chia sẻ cả một số câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất về động vật hoang dã.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao - 2
Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao - 3
Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao - 4
Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao - 5
Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao - 6
Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao - 7

Ngày Trái Đất là ngày để nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên của Trái Đất, được tài trợ bởi thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Gaylord Nelson như một cuộc hội thảo về môi trường được tổ chức lần đầu tiên vào 22/4/1970. 

Trong khi Ngày Trái Đất đầu tiên chỉ được chú ý tại Hoa Kỳ, một tổ chức đã được thành lập bởi Denis Hayes, nguyên là điều phối viên toàn quốc năm 1970, đưa nó lên tầm quốc tế vào năm 1990 và tổ chức các sự kiện ở 141 quốc gia. Ngày Trái Đất giờ đây được điều phối toàn cầu bởi Mạng Ngày Trái Đất (Earth Day Network) và được tổ chức hằng năm tại hơn 192 nước. Nhiều cộng đồng còn tổ chức Tuần Trái Đất, một tuần của các hoạt động xoay quanh các vấn đề môi trường. Năm 2009, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 22 tháng 4 là Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất (International Mother Earth Day).

Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái Đất với hình ảnh 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao - 8

 

Nguyễn Nguyễn