Sản phẩm vào chung khảo NTĐV 2013:

Giải pháp học trực tuyến trên thiết bị di động AI - M-Learning

(Dân trí) - Với những lợi ích thiết thực và phù hợp với nhu cầu xã hội, Hội đồng khoa học Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013 đã quyết định chọn sản phẩm “Giải pháp học trực tuyến trên thiết bị di động AI - M-Learning” vào vòng Chung khảo năm nay.

Học trực tuyến hay còn gọi là eLearning từ lâu đã trở thành một khái niệm, một thuật ngữ quen thuộc với hầu hết đại chúng, đặc biệt với những người có chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. eLearning được hiểu như một môi trường học tập mà ở đó việc tương tác giữa người dạy và người học được hỗ trợ bởi Công nghệ thông tin và truyền thông, giúp giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, chủ động trong học tập...

Giao diện các khóa học trên M-Learning
Giao diện các khóa học trên M-Learning

Với mong muốn mang tri thức đến cho nhiều người, xóa bỏ mọi rào cản trên con đường tiếp cận tri thức, và đóng góp những sản phẩm công nghệ mang tính nhân văn sâu sắc, nhóm tác giả của công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo - AI đã nghiên cứu, phát triển và đưa vào ứng dụng Giải pháp học trực tuyến trên các thiết bị di động với tên gọi AI - M-Learning (Mobile Learning). 

Với giải pháp này, người học chỉ cần trang bị cho mình một thiết bị di động giá rẻ có chức năng xem video và truy cập Internet. Từ đó, người học có thể tùy chọn những khóa học phù với với mức chi phí trọn gói là 35 ngàn đồng cho mỗi tháng hoặc 10 ngàn đồng cho mỗi tuần sử dụng dịch vụ để có được hàng ngàn bài giảng từ các thầy cô giáo giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề từ hàng trăm lĩnh vực kiến thức khác nhau.

Những ưu điểm của hình thức học trực tuyến qua thiết bị di động AI - M-Learning có thể kể đến như linh hoạt và dễ dàng kiểm soát, cho phép người học có thể truy cập và sử dụng dịch vụ học trực tuyến trên thiết bị di động của mình bất cứ lúc nào, ở nơi đây… từ đó giúp người dùng có thể hiệu quả hóa thời gian chết, chẳng hạn như thời gian chờ tàu, xe, thời gian di chuyển trên xe…

Ngoài ra, với hình thức học trực tuyến này sẽ giúp người dùng có thể chủ động kiểm soát tốc độ học tập để phù hợp với khả năng tiếp thu kiến thức của mình, có thể gia tăng hoặc giảm bớt thời lượng các buổi học để phủ hợp với khả năng và nhu cầu bản thân…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ưu điểm đạt được, AI - M-Learning còn gặp phải một hạn chế đáng tiếc đó là chưa thể kết nối với máy in, do vậy sẽ gặp hạn chế nếu học viên muốn xuất kết quả bài thi hoặc in bài thi thành văn bản khi cần. Dự kiến nhóm tác giả của AI - M-Learning sẽ sớm khắc phục nhược điểm này trong thời gian sắp tới.

Nhìn chung, phương pháp Dạy và học trực tuyến ra đời đã mang lại sự thay đổi lớn trong đời sống xã hội, cụ thể đã trở thành một công cụ hữu ích giúp cho việc tiếp cận với tri thức của con người trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Với phương thức dạy và học mới này sẽ không còn những trở ngại lớn về giới hạn không gian và thời gian, không còn những áp lực về tài chính nhờ chi phí giảng dạy, tổ chức các khóa đào tạo được giảm thiểu tối đa... 

Nhận thấy những lợi ích thiết thực của công cụ dạy và học trực tuyến AI - M-Learning, Hội đồng khoa học của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã đánh giá cao sản phẩm và bình chọn là một trong 5 sản phẩm thuộc nhóm “Sản phẩm CNTT thành công” vào vòng Chung khảo của cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2013.

Bạn đọc có thể sử dụng thử sản phẩm bằng cách truy cập vào http://m.kienthucviet.vn.

T.Thủy