Facebook bị tố dùng "chiêu bẩn" để "dìm hàng" TikTok

T.Thủy

(Dân trí) - Facebook được cho là chi tiền để thuê một công ty truyền thông thực hiện các chiến dịch bôi xấu và dìm hàng TikTok, đối thủ trên thị trường mạng xã hội.

Theo một báo cáo vừa được công bố bởi tờ báo The Washington Post, Meta - công ty mẹ của Facebook, đã trả tiền để thuê Targeted Victory, một công ty tư vấn chiến lược và truyền thông, để thực hiện một chiến dịch truyền thông nhằm bôi xấu và "dìm hàng" các mạng xã hội đối thủ, đặc biệt là TikTok.

Theo những email nội bộ của Targeted Victory mà tờ The Washington Post có được, Meta và công ty này muốn đưa ra một thông điệp rằng TikTok là mối đe dọa nguy hiểm đối với trẻ em tại Mỹ, đặc biệt khi đây là ứng dụng thuộc sở hữu nước ngoài nhưng lại đứng đầu trong việc nắm dữ liệu của thanh thiếu niên tại Mỹ.

Meta bị cáo buộc sử dụng các

Meta bị cáo buộc sử dụng các "chiêu trò" để "dìm hàng" TikTok, đối thủ nặng ký trên thị trường mạng xã hội (Ảnh: Getty).

Những nhà điều hành chiến dịch của Targeted Victory đã liên kết với các tờ báo địa phương và nhiều tờ báo lớn tại Mỹ để thực hiện các bài viết cáo buộc TikTok đứng sau những xu hướng nguy hiểm và phổ biến trong giới trẻ, mặc dù trên thực tế trong đó có những xu hướng được bắt nguồn từ Facebook.

Các chiến dịch này cũng sử dụng những thông điệp chống lại Tiktok để đánh lạc hướng những lời chỉ trích nhằm vào các chính sách về quyền riêng tư và chống độc quyền của Facebook.

Sau khi thông tin về việc chơi xấu đối thủ của Meta được tờ The Washington Post đăng tải, đại diện của TikTok tại Mỹ cho biết: "Chúng tôi thực sự lo ngại khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về các xu hướng độc hại trên TikTok, nhưng chưa thực sự xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi:.

Trong khi đó, về phần mình, đại diện của Meta cho biết: "Chúng tôi tin tưởng tất cả các nền tảng, bao gồm cả TikTok, cần phải đối mặt với mức độ giám sát phù hợp với sự phổ biến ngày càng tăng của họ".

Giám đốc của Targeted Victory thừa nhận đã hợp tác cùng Facebook trong nhiều năm qua, nhưng không cho biết rõ nội dung hợp tác giữa hai bên là gì.

Thông tin về việc "dìm hàng" đối thủ của Facebook được công bố không lâu sau khi mạng xã hội này lên tiếng thừa nhận đang bị mất đi người dùng, lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm thành lập của mình. Theo Meta, tính đến cuối năm ngoái, Facebook đã bị mất đi 500.000 người dùng thường xuyên so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Facebook bị "tố" chơi xấu đối thủ cạnh tranh. Trước đó, Facebook cũng đã bị cáo buộc sử dụng sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình để cạnh tranh không lành mạnh với các công ty mới thành lập trên thị trường mạng xã hội, sau đó chi tiền để thâu tóm luôn các đối thủ cạnh tranh. Hai nền tảng Instagram và WhatsApp là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho chiến lược này của Facebook.

Hiện các nhà lập pháp tại Mỹ đều cáo buộc Meta và TikTok gây nguy hiểm cho quyền lợi của trẻ em. Vào tháng 8 năm ngoái, TikTok đã phải áp dụng các biện pháp để nâng cao an toàn cho người dùng tuổi thiếu niên trên nền tảng của mình, trong khi đó vào đầu tháng 3 vừa qua, Meta cũng đã công bố các biện pháp giúp phụ huynh kiểm soát nội dung của con em mình trên nền tảng Instagram.

Theo DTrends/TG