Đồng sáng lập Apple đến Việt Nam:

Cơ hội cho Việt Nam bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu

(Dân trí) - Theo ông Steve Wozniak, nhà đồng sáng lập hãng Apple, mảng ứng dụng điện thoại chính có thể giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu. Ông cho rằng: “Trong tương lai, Việt Nam hoàn toàn có thể tự sản xuất được xe ô tô hay máy bay nhưng hiện nay cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ trước”.

Bắt đầu từ những việc nhỏ

Ngày 2/12/2015, ông Steve Wozniak đã có buổi chia sẻ thông tin về xu hướng công nghệ với 400 doanh nghiệp Việt Nam tại hội thảo “SMAC 2015: Kết nối giá trị – Khơi dậy tiềm năng”.

Ông Steve Wozniak chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghệ cùng các doanh nhân Việt Nam
Ông Steve Wozniak chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghệ cùng các doanh nhân Việt Nam

Trao đổi cùng báo chí, ông Steve Wozniak đánh giá lộ trình phát triển của Việt Nam hiện nay khá giống với Nhật Bản, Hàn Quốc trong vài thập niên trước. Theo ông, Việt Nam đang tập trung phát triển từ các sản phẩm đơn giản, giá rẻ và dần dần đi đến các sản phẩm cao cấp và ưu việt hơn.

Ông ví von hướng đi trên giống như phương thức phát triển của ngành công nghệ Trung Quốc. Họ tập trung cung cấp một khối lượng khổng lồ các chi tiết máy móc và linh kiện điện tử, phục vụ cho sự ra đời của những thiết bị phục vụ đời sống con người; chẳng hạn như điện thoại di động, một sản phẩm đang thống trị cuộc sống con người.

Theo Steve Wozniak, trong tương lai Việt Nam hoàn toàn có thể tự sản xuất được xe ô tô hay máy bay nhưng hiện nay cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ trước. Ông nhận định: “Tôi tin rằng Việt Nam đang đi đúng hướng và đang dần tiến ra khỏi khu vực các nước đang phát triển”.

Tuy nhiên, ông khẳng định khó khăn sẽ luôn tồn tại, quá trình phát triển không thể diễn ra ngay lập tức mà cần có thời gian. Ông nói: “Cũng như việc chúng ta đẩy một chiếc xe ô tô lớn, chiếc xe càng nặng thì càng đẩy lâu. Việc thúc đẩy nền kinh tế của cả một quốc gia càng nặng nề và mất thời gian hơn thế, với những khó khăn không thể tránh khỏi. Chúng ta cần phải kiên nhẫn và đảm bảo định hướng đúng đắn, đi từng bước nhỏ và giữ vững niềm tin”.

Yếu tố quan trọng nhất là kho ứng dụng

Không chỉ đánh giá về hướng đi, ông Steve Wozniak cũng góp ý cho các doanh nghiệp Việt Nam điểm mấu chốt để đột phá trong ngành công nghệ, bắt kịp xu hướng công nghệ thế giới. Theo ông, đó là kho ứng dụng điện thoại.

Ông Steve Wozniak cho rằng: “Nền công nghệ toàn cầu khởi đầu với việc phát minh ra máy tính cá nhân, và sau đó là sự ra đời của internet. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng yếu tố quan trọng nhất lại nằm ở các kho ứng dụng thứ ba”.

Theo ông Steve Wozniak, kho ứng dụng cho các thiết bị công nghệ mới chính là thứ làm thay đổi cuộc sống con người hằng ngày
Theo ông Steve Wozniak, kho ứng dụng cho các thiết bị công nghệ mới chính là thứ làm thay đổi cuộc sống con người hằng ngày

Theo ông, chính các ứng dụng cho thiết bị công nghệ mới làm cuộc sống con người thay đổi hoàn toàn. Mọi người có thể ngồi trước màn hình máy tính và viết lên những ứng dụng hỗ trợ cho cuộc sống hằng ngày của họ.

Các ứng dụng hỗ trợ đa dạng từ bất động sản, nhà hàng khách sạn, hàng không đến cuộc sống hàng ngày. Với chiếc điện thoại di động, bạn có thể đi đến bất kì đâu và tìm kiếm câu trả lời cho mọi vấn đề, bạn có thể giao tiếp với mọi người và thay đổi cách sống.

Ông Steve Wozniak nói: “Khi ứng dụng điện thoại ảnh hưởng đến cách mà chúng ta xử lý công việc trong cuộc sống, từ chọn mua bất động sản đến gọi taxi Uber. Điều đó đã chứng minh rằng tài chính là thứ yếu, chỉ cần có những ý tưởng độc đáo thì bạn vẫn có thể tạo ra sự khác biệt”.

“Thế giới hiện nay thay đổi nhờ vào các phần mềm kĩ thuật và thiết bị công nghệ, dù là từ thuật toán đám mây to lớn đến những chi tiết phân giải nhỏ trong chiếc điện thoại bạn cầm trên tay. Tất cả những yếu tố đó tác động mạnh mẽ đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người”, ông chia sẻ thêm.

Ông Steve Wozniak cho rằng, hiện tượng các quốc gia như Việt Nam băn khoăn không biết định hướng phát triển của mình là rất phổ biến. Nhưng ông khẳng định chỉ có công nghệ mới là nền tảng để phát triển các quốc gia trong tương lai.

Ông nói: “Có thể quốc gia của bạn dồi dào tài nguyên. Tuy nhiên, tương lai phát triển lại phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ thông tin hơn là các yếu tố tài nguyên đó. Sự lớn mạnh và phát triển của các công ty start-up liên quan nhiều đến công nghệ thông tin, và công nghệ thông tin thì đang phát triển trên khắp thế giới. Việt Nam dĩ nhiên là một phần trong vòng xoay phát triển đó!”.

Tùng Nguyên