Chủ tịch Asus cân nhắc khả năng mua lại HTC

(Dân trí) - Trước tình cảnh tài chính ngày càng khó khăn và giá trị thị trường đang sụt giảm nghiêm trọng của HTC, Asustek (Asus) đang cân nhắc khả năng mua lại hãng công nghệ “đồng hương”.

Khả năng trên được chính chủ tịch Johnny Shih của Asus tiết lộ trong cuộc gặp gỡ thường niên các nhà đầu tư của công ty vừa diễn ra. Tuy nhiên khả năng để điều này xảy ra là khá thấp, theo chính nhận định của Giám đốc tài chính David Chang của Asus.

“Chủ tịch của chúng tôi đã bình luận về chủ đề nội bộ này, tuy nhiên cơ hội để về khả năng mua lại công lớn như HTC là điều khó xảy ra”, David Chang cho biết.

 
Chủ tịch Asus cân nhắc khả năng mua lại HTC
Không nhắm đến phân khúc smartphone cao cấp như HTC, tuy nhiên Asus lại giành được nhiều thành công trên thị trường hơn so với đối thủ “đồng hương”

Động thái của chủ tịch Asus được đưa ra trong bối cảnh HTC đang gặp khó khăn trên thị trường smartphone, khi chiếc smartphone One M9 của hãng không đủ khả năng cạnh tranh trên phân khúc smartphone cao cấp. Tính từ thời điểm chiếc smartphone này ra mắt từ tháng 3 cho đến nay, giá trị cổ phiếu của HTC đã tụt dốc không phanh, khiến giá trị của công ty sụt giảm đến 47%.

Mới đây, HTC đã công bố giảm doanh số bán hàng dự kiến xuống 35% so với trước đây, đồng thời dự đoán khoản tài sản sụt giảm 2,9 tỷ Tân Đài Tệ (tương đương 94 triệu USD) do kinh doanh thua lỗ. HTC cũng dự đoán khoản thua lỗ trong quý II/2015 ở mức 257 đến 291 triệu USD, tương đương 9,7 đến 9,94 Tân Đài Tệ/cổ phiếu, so với mức dự đoán lợi nhuận 0,347 Tân Đài Tệ/cổ phiếu mà các nhà phân tích đã dự đoán trước đó.

Năm 2011, HTC có giá trị ước tính lên đến 33,8 tỷ USD, tuy nhiên giá trị thị trường ước tính của hiện tại của HTC ở mức 2 tỷ USD. Đây là một điều đáng tiếc cho một trong những hãng smartphone từng đứng hàng đầu thị trường. 

Một trong những nguyên nhân cho sự đi xuống của HTC đó là gặp khó khăn trên phân khúc smartphone cao cấp, không đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác như iPhone của Apple hay dòng Galaxy S của Samsung.

Ở chiều hướng ngược lại, Asus đang có những dấu hiệu tăng trưởng trên thị trường smartphone, đặc biệt nhờ vào sự thành công của các sản phẩm thuôc phân khúc tầm trung và giá rẻ. Chính điều này đã giúp Asus có đủ tiềm lực tai chính để cân nhắc đến khả năng mua lại đối thủ “đồng hương” HTC.

Hiện HTC chưa đưa ra bình luận gì về động thái từ phía Asus.

T.Thủy