CEO Tim Cook “biện hộ” cho mức giá đắt đỏ của iPhone XS Max

(Dân trí) - CEO Apple Tim Cook cho rằng với mức giá bán của dòng iPhone mới nhất của hãng thì người dùng chỉ phải trả khoảng 1 USD/ngày. Đây là chiếc điện thoại dành cho tất cả mọi người. Thậm chí là ở mức giá mà hãng đưa ra.


CEO Tim Cook vẫn khen iPhone mới là phù hợp với tất cả mọi người.

CEO Tim Cook vẫn khen iPhone mới là "phù hợp với tất cả mọi người".

Ngay sau màn trình diễn của Apple ra mắt iPhone mới, ai cũng phải thốt lên rằng iPhone XS và iPhone XS Max quá đắt đỏ. Tuy nhiên, CEO Tim Cook cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng với những sáng tạo của iPhone mang lại.

“Chúng tôi muốn biến iPhone trở thành thiết bị của tất cả mọi người”, Tim Cook trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Robin Roberts trên kênh truyền hình Good Morning Ameria. Cook đã dành hết lời để ca ngợi những phiên bản iPhone mới nhất của mình và ông cũng không quên để “biện hộ” cho mức giá “cắt cổ” của những chiếc smartphone đó.

Cụ thể, iPhone XS được Apple chào bán mức giá từ 999 USD, trong khi đó, iPhone XS Max có giá từ 1.099 USD, thậm chí lên tới 1.349 USD cho phiên bản có dung lượng 512 GB.

“Cách phổ biến mà người dùng thường lựa chọn để mua iPhone đó là làm việc với nhà mạng để thanh toán theo tháng”, Tim Cook nói. “Thậm chí với chiếc điện thoại giá trên 1.000 USD thì hầu hết người dùng trả khoảng 30 USD mỗi tháng. Do đó, chỉ khoảng 1 USD mỗi ngày”.

CEO Tim Cook cũng nhắc đến nhiều vấn đề trong cuộc phỏng vấn, trong đó có cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông cho hay các sản phẩm của Apple, như Apple Watch, AirPod sẽ không thuộc hàng bị áp thuế tăng trong chiến dịch của Chính quyền Tổng thống Trump chính thức áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Ông cho hay mặc dù những sản phẩm này được lắp ráp ở Trung Quốc nhưng linh kiện lại nhập từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ.

Khôi Linh