Cận cảnh biệt thự 17 triệu USD của thiên tài thiết kế Apple

(Dân trí) - Jony Ive, người thổi hồn vào các sản phẩm đình đám của Apple, vừa mới mua một biệt thự sát cạnh bờ biển vàng Gold Coast ở thành phố San Franciso với mức giá lên tới 17 triệu USD. Cùng ngắm ngôi nhà 85 năm tuổi với lối thiết kế độc đáo này.

“Ông trùm” thiết kế Jony Ive vừa hoàn tất hợp đồng mua bán ngôi biệt thự với giá 17 triệu USD (khoảng 350 tỷ đồng).

 

Ngôi nhà được xây từ năm 1927, do công ty Willis Polk & Co thiết kế với diện tích gần 700m2, gồm 5 tầng, 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm và 1 tầng bể bơi. Trong 6 phòng ngủ thì các phòng ngủ trên tầng cao của ngôi nhà được thiết kế kiểu trần vòm rất ấn tượng, trong đó có 1 phòng ngủ đôi và một phòng tắm được thiết kế ở tầng trệt của ngôi nhà.

 

Ngắm biệt thự trị giá 17 triệu USD của nhà thiết kế Jony Ive:

Toàn cảnh biệt thự 85 năm tuổi.
Toàn cảnh biệt thự 85 năm tuổi.

Jony Ive sở hữu ngôi biệt thự rộng gần 700m2.
Jony Ive sở hữu ngôi biệt thự rộng gần 700m2.
 
Sân vườn với nhiều cây xanh.
Sân vườn với nhiều cây xanh.
 
Trong 6 phòng ngủ thì có 5 phòng ngủ ở các tầng trên được thiết kế trần vòm ấn tượng.
Trong 6 phòng ngủ thì có 5 phòng ngủ ở các tầng trên được thiết kế trần vòm ấn tượng.

Phòng ngủ đôi ở tầng 1.
Phòng ngủ đôi ở tầng 1.

Phòng khách với thiết kế gỗ xung quanh tường.
Phòng khách với thiết kế gỗ xung quanh tường.

Phòng ăn sang trọng nhìn ra bãi biển Gold Coast.
Phòng ăn sang trọng nhìn ra bãi biển Gold Coast.

Nhà bếp nhiều ánh sáng với cánh cửa sổ làm bằng kính và hướng nhìn ra bãi biển.
Nhà bếp nhiều ánh sáng với cánh cửa sổ làm bằng kính và hướng nhìn ra bãi biển.

Bãi biển Gold Coast nhìn từ biệt thự của Jony Ive.
Bãi biển Gold Coast nhìn từ biệt thự của Jony Ive.

Buổi tối ở thành phố San Franciso nhìn từ biệt thự của Jony Ive.
Buổi tối ở thành phố San Franciso nhìn từ biệt thự của Jony Ive.

Hướng nhìn ra cầu Cổng Vàng (Golden Gate).
Hướng nhìn ra cầu Cổng Vàng (Golden Gate).
Khôi Linh