Các trang web khiêu dâm là “ổ phát tán” mã độc trên di động

(Dân trí) - Số lượng thiết bị chạy Android bị dính mã độc đã tăng đến 200% trong năm qua, đáng chú ý trong đó 25% các loại mã độc nhằm vào các nền tảng di động đến từ các trang web khiêu dâm.

Hãng bảo mật NQ Mobile vừa công bố báo cáo tình trạng bảo mật trên thiết bị di động trong năm 2012. Theo đó, 33 triệu thiết bị Android trên toàn cầu đã trở thành mục tiêu của mã độc trong năm 2012, tăng lên đến 200% so với năm trước đó. Số lượng mã độc trên nền tảng di động này cũng đã tăng lên gần 95% trong năm 2012 so với năm 2011.

“Android là một trong những hệ điều hành di động mạnh mẽ nhất thế giới. Nó cho phép các nhà phát triển có thể xây dựng những ứng dụng tiên tiến trên đó. Tuy nhiên, vì Android là một nền tảng mở nên cũng đã tạo cơ hội cho những kẻ xấu có nhiều điều kiện xây dựng các ứng dụng độc hại”, Omar Khan, CEO của hãng bảo mật NQ Mobile cho biết.

Các trang web khiêu dâm là “ổ phát tán” mã độc trên di động
Thường xuyên ghé thăm các trang web khiêu dâm bằng thiết bị di động sẽ khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm mã độc

Theo NQ Mobile, một trong những dạng mã độc phổ biến mà nhiều người mắc phải nhất chính là các ứng dụng độc hại giả danh dưới dạng các ứng dụng thông thường để người dùng download về. Ngoài ra, mã độc cũng có thể được download thông qua các trang web giả mạo khi người dùng kích vào những đường link tưởng chứng như hợp pháp, nhưng thực chất là các trang web do hacker tạo nên.

Người dùng di động cũng có thể bị lừa đảo bởi hình thức “smishing”, là sự kết hợp giữa các tin nhắn SMS và lừa đảo. Theo đó, họ sẽ nhận được những tin nhắn với nội dung yêu cầu các thông tin cá nhân như thẻ tín dụng, địa chỉ email hay số điện thoại… đổi lại để nhận được một phần quà hấp dẫn nào đó. Thực chất đây là các email giả mạo do hacker gửi đi để lừa những người nhẹ dạ cả tin.

Ngoài ra, theo một cuộc nghiên cứu của hãng bảo mật Blue Coat thì có đến 25% số lượng mã độc trên thiết bị di động được phát tán và lây nhiễm thông qua các trang web khiêu dâm. Số lượng mã độc trên di động được phát tán từ các trang web khiêu dâm còn nhiều hơn cả phát tán thông qua thư rác, tin nhắn hay các trang web giả mạo…

Với sự tăng trưởng nhanh chóng của mã độc trên di động, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên có cách thức sử dụng thiết bị thông minh hơn để tự bảo vệ mình, nhất là khi smartphone và máy tính bảng đang ngày càng trở nên phổ biến, chứa nhiều thông tin và dữ liệu quan trọng trên đó.

Một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất, theo các chuyên gia bảo mật, đó là đặt mật khẩu bảo vệ truy cập cho thiết bị của mình. Theo một cuộc nghiên cứu của hãng bảo mật McAfee thì có 30% người dùng smartphone không thiết lập mật khẩu đăng nhập vào thiết bị, và đây là một điều không nên.

“Điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm để bảo vệ dữ liệu trên thiết bị di động là đặt mật khẩu đăng nhập cho chúng. Cài đặt các ứng dụng bảo mật hay mã hóa dữ liệu cũng là một giải pháp cần thiết khác”, Omar Khan, CEO của NQ Mobile cho biết. “Không kết nối vào mạng Wifi mở không rõ nguồn gốc cũng là một giải pháp để giảm nguy cơ bị tấn công và xâm nhập vào thiết bị”.

Cũng trong báo cáo của mình, NQ Mobile cho biết 5 quốc gia có số lượng thiết bị di động bị lây nhiễm mã độc nhiều nhất bao gồm Trung Quốc (chiếm 25,5% số lượng thiết bị), Ấn Độ (19,4%), Nga (17,9%), Mỹ (9,8%) và Ả-rập Xê-út (9,6%).

NQ Mobile dự đoán số lượng mã độc trên các nền tảng di động sẽ tiếp tục tăng thêm trong năm 2013 này và các loại mã độc di động sẽ thông minh hơn cũng như có nhiều hình thức để qua mắt sự cảnh giác của người dùng.

T.Thủy