“Biến hóa” với Windows Vista

(Dân trí) - Hệ điều hành thế hệ mới của Microsoft đang là phần mềm được giới công nghệ quan tâm nhất. Trong khi chờ đợi các chuyên gia “mổ xẻ” các tính năng được, mất của Vista thì chúng ta có thể tự mày mò với những mẹo vặt sau đây:

Có thể không phải ai cũng hài lòng với giao diện cũng như khả năng hoạt động của Vista. 5 cách sau đây có thể giúp người dùng thay đổi các mặc định trong Vista.

 

1. Tùy biến desktop: Màn hình desktop của hệ điều hành thế hệ mới của Microsoft rất dễ thay đổi. Click chuột phải lên desktop à chọn Personalize để thay đổi hình nền, screen saver, âm thanh và vị trí trỏ chuột. Ngoài ra, có thể chọn theme, thay đổi độ phân giải màn hình hoặc thay đổi các biểu tượng (icon) và font chữ của chúng.

 

Nếu sử dụng giao diện trong suốt Aero của Vista, người dùng có thể gán các màu ưa thích cho các windows bằng cách chọn Windows Color and Appearance, rồi lấy màu. (hoặc click vào mục trộn màu Show color mixer để pha màu phù hợp0.

 

2. Thay đổi thanh menu Start: Click chuột phải vào nút Start à chọn Properties à menu Start. Để sử dụng menu cổ điển của Windows 98 và 2000, chọn phần Classic Start. Sau đó, để “hô biến” cho Start menu trong Vista, bạn tiếp tục click vào phần Customize. Sau đó, chọn những chương trình muốn bổ sung trong Start và thậm chí có thể thay đổi cách hiển thị của từng menu con, cài đặt lại các tùy chọn tìm kiếm… Bạn có thể chọn tab Taskbar để thay đổi “hình dáng” của thanh công cụ, và lựa chọn tab Notification Area để “trang điểm” cho khay hệ thống.

 

3. Hiển thị tất cả các file, folder: Theo mặc định, Vista giấu các file hệ thống và folder. Hệ điều hành cũng không cho hiện ra đuôi mở rộng của những file này. Tuy nhiên, để hiển thị những file này, bạn mở Windows Explorer  à chọn Organize à Folder and Search Options à View để tìm các lựa chọn thay đổi những file được hiện ra. Chọn Show hidden files and folders à hủy chọn Hide extensions for known file types để hiển thị những file ẩn.

 

Tại đây, nếu muốn thay đổi các cài đặt Tìm kiếm, click vào tab Search. Trong mục General, bạn có thể lựa chọn cách hiển thị kết quả tìm kiếm, hoặc trong cùng một cửa sổ hoặc trong một cửa sổ khác.

 

4. Thay đổi các chương trình mặc định: Vista sẽ được cài mặc định các chương trình của Microsoft để lướt web, e-mail. Tuy nhiên, Vista có một tính năng rất thú vị là người dùng có thể thay đổi mặc định của một nhóm các chương trình cùng một lúc.

 

Click Start à Default Programs (hoặc Start à Settings à Control Panel à Default Programs trên menu Classic Start). Tại hộp thoại Default Programs à chọn Set program access and computer defaults. Sau đó, bạn có thể chọn các phần mềm muốn dùng mặc định trong danh sách các chương trình của Microsoft, gồm Internet Explorer, Windows Mail hoặc Outlook, Windows Media Player …; hoặc nếu muốn dùng phần mềm của các bên thứ ba thì bạn nên chọn mục Non-Microsoft.

 

5. Gỡ bỏ thanh trượt Sidebar: Một số người thích phần Sidebar trên màn hình desktop của Vista nhưng cũng có người không mặn mà với tính năng này. Để gỡ bỏ Sidebar, click chuột phải vào biểu tượng Sidebar trên khay hệ thống à chọn Properties à hủy chọn Start Sidebar when Windows starts.

 

T.Vũ

Theo PCWorld