Bị Samsung từ chối sản xuất chip, Huawei càng lâm vào thế khó

(Dân trí) - Samsung được cho là đã từ chối hợp tác để sản xuất chip 5G cho Huawei, điều này đẩy hãng công nghệ Trung Quốc vào thế khó vì không tìm được đối tác đủ tiềm lực để sản xuất chip cho mình.

Việc chính phủ Mỹ ban hành lệnh cấm Huawei đặt hàng và mua các loại chip được sản xuất bởi các công ty của Mỹ hoặc sử dụng công nghệ Mỹ đã Huawei đã gặp nhiều khó khăn.

Samsung được xem là “phao cứu sinh” của Huawei trong trường hợp này. Hãng công nghệ Hàn Quốc không sử dụng công nghệ của Mỹ trong dây chuyền sản xuất, điều này đồng nghĩa với việc Samsung không vi phạm lệnh cấm của chính phủ Mỹ nếu sản xuất chip cho Huawei.

Bị Samsung từ chối sản xuất chip, Huawei càng lâm vào thế khó - 1

Sau lệnh cấm của chính phủ Mỹ, Huawei vẫn chưa thể tìm được đối tác đủ năng lực để sản xuất chip cho mình

Các nguồn tin vào tuần trước cho biết Huawei và Samsung đang có những thảo luận để Samsung sản xuất chip 5G sử dụng cho smartphone và các trạm phát sóng theo đơn đặt hàng của Huawei, đổi lại Huawei sẽ chấp nhận nhường thị phần smartphone cho Samsung.

Những tưởng đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, khi đối với Huawei, thị trường thiết bị viễn thông 5G quan trọng hơn thị trường smartphone, còn đối với Samsung, thị trường smartphone luôn là mảng kinh doanh luôn được ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất được tờ báo DigiTimes (Đài Loan) dẫn lời các nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết Samsung đã từ chối lời đề nghị và sẽ không sản xuất chip cho Huawei.

Lý do Samsung từ chối Huawei không được DigiTimes tiết lộ, nhưng theo nhiều nhà phân tích, nhiều khả năng Samsung không muốn làm phật lòng Mỹ, một đồng minh thân cận của Hàn Quốc và đặc biệt nhân cơ hội Huawei gặp khó khăn, Samsung sẽ vươn lên để bỏ xa Huawei trên thị trường di động, đặc biệt phân khúc smartphone cao cấp.

Trước mắt, Huawei có thể tìm đến các hãng bán dẫn Trung Quốc để sản xuất chip cho mình, tuy nhiên, các hãng chip Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế về công nghệ và dây chuyền sản xuất so với các “ông lớn” khác như Samsung hay TSMC… do vậy nhiều khả năng chỉ có thể sản xuất được các loại chip thế hệ cũ với hiệu suất thấp.

Nếu vẫn không thể tìm được đối tác đủ năng lực để sản xuất chip 5G, Huawei sẽ gặp nhiều khó khăn trên cả thị trường di động lẫn thị trường viễn thông, đặc biệt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phát triển các thế hệ chip mới và cao cấp của Huawei.

Hiện Samsung và Huawei vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin kể trên.

T.Thủy
Theo DigiTimes