"Báo động đỏ" cho Mark Zuckerberg

Thế Anh

(Dân trí) - Giá cổ phiếu của Meta đã giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau khi báo cáo doanh thu quý III được công bố. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Báo cáo mới nhất từ Meta cho biết doanh thu của công ty trong quý III/2022 đạt 27,7 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty mẹ của Facebook sụt giảm doanh thu.

Báo động đỏ cho Mark Zuckerberg - 1

Giá cổ phiếu của Meta đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 (Ảnh: CNBC).

Trong khi đó, lợi nhuận của công ty cũng giảm mạnh 52%, xuống còn 4,4 tỷ USD. Sau khi thông tin trên được công bố, cổ phiếu của công ty đã giảm 24% giá trị, xuống mức giá dưới 100 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Reality Labs - bộ phận chính chịu trách nhiệm phát triển metaverse, đã gây ra khoản lỗ trị giá 9,4 tỷ USD trong năm 2022. So với năm ngoái, doanh thu của bộ phận này cũng giảm 50%, xuống còn 285 triệu USD.

Bất chấp điều đó, Mark Zuckerberg - CEO của Meta, vẫn cam kết sẽ chi hàng tỷ USD để phát triển metaverse trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến của công ty.

"Chúng tôi dự đoán các khoản lỗ liên quan đến bộ phận Reality Labs sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2023. Sau năm 2023, chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy mạnh các khoản đầu tư để sớm đạt được mục tiêu dài hạn của công ty", Meta cho biết trong một tuyên bố.

Brent Thill, một nhà phân tích tại Jefferies, cho biết các nhà đầu tư đang cảm thấy "có quá nhiều sự đánh cược" và thắc mắc rằng tại sao Meta lại tin tưởng metaverse sẽ thành công.

Trong khi đó, Mark Zuckerberg khẳng định mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, vị CEO tin rằng các khoản đầu tư dài hạn vào metaverse sẽ "mang lại lợi nhuận lớn hơn theo thời gian".

Zuckerberg thừa nhận Meta đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức khác nhau như bất ổn của nền kinh tế, những ảnh hưởng từ việc thay đổi chính sách bảo mật của Apple hay sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ TikTok.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải quyết từng vấn đề này trong những khoảng thời gian khác nhau. Tôi tin rằng những ai kiên nhẫn và đầu tư dài hạn với chúng tôi cuối cùng sẽ được đền đáp", Zuckerberg nói.

Báo động đỏ cho Mark Zuckerberg - 2

Bất chấp lo ngại từ các nhà đầu tư, Mark Zuckerberg vẫn cam kết sẽ chi hàng triệu USD cho việc phát triển metaverse (Ảnh: CNN).

Một phần lý do khiến Zuckerberg muốn phát triển metaverse là công ty muốn sở hữu một nền tảng riêng biệt trong tương lại sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các quyết định từ đối thủ như Apple.

Zuckerberg cho biết ba lĩnh vực đầu tư chính của công ty trong năm tới sẽ bao gồm công cụ khám phá AI nhằm phát triển Reels và các đề xuất khác, quảng cáo và thông điệp kinh doanh cũng như tầm nhìn tương lai đối với metaverse.

Dự kiến, doanh thu trong 3 tháng cuối năm của Meta sẽ đạt khoảng 30-32,5 tỷ USD. Nhìn chung, hầu hết các chuyên gia đều đưa ra dự báo doanh thu của công ty sẽ tiếp tục giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CNBC, Business Insider