Apple, Xiaomi tăng trưởng, Samsung sụt giảm mạnh trên thị trường smartphone

(Dân trí) - Samsung và Apple vẫn tiếp tục thống trị trên thị trường smartphone, tuy nhiên thị phần của 2 “ông lớn” này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các hãng điện thoại Trung Quốc. 3 trong tổng số 5 hãng smartphone lớn nhất thế giới hiện nay thuộc về các tên tuổi đến từ Trung Quốc.

Hãng nghiên cứu thị trường Gartner vừa công bố tình hình thị trường điện thoại di động (bao gồm cả điện thoại cơ bản lẫn smartphone) trong quý III/2014, Số liệu cho thấy mặt bằng thị trường điện thoại di động không có nhiều biến động, nhưng thị trường smartphone đã tăng lên thêm 20,3% so với quý trước đó, đạt mốc 301 triệu máy được tiêu thụ.

“Doanh số điện thoại cơ bản giảm 25% trong quý III/2014 vì sự khác biệt mức giá giữa điện thoại cơ bản và smartphone Android giá rẻ được rút ngắn”, Roberta Cozza, Giám đốc nghiên cứu tại Gertner cho biết.

Cụ thể trong 3 tháng của quý III/2014, smartphone chiếm 66% trong tổng số điện thoại di động được tiêu thụ và Gartner ước tính đến năm 2018, 90% điện thoại di động được bán ra sẽ là smartphone.

Apple, Xiaomi tăng trưởng, Samsung sụt giảm mạnh trên thị trường smartphone
Samsung, Apple vẫn “thống trị” thị trường smartphone, nhưng có 2 chiều hướng khác nhau, trong đó Samsung đang có sự sụt giảm về thị phần

Cũng như những quý trước đây, các quốc gia mới nổi là thị trường có tốc độ tăng tưởng nhanh nhất, đặc biệt tại khu vực Đông Âu, Trung Đông và châu Phi đạt mức tăng trưởng 50% trong quý III/2014 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại Mỹ, mức tăng trưởng chỉ là 18,9% và chỉ 5,2% tại thị trường châu Âu.

Samsung hiện vẫn tiếp tục là hãng smartphone lớn nhất thế giới, bất chấp thị phần của hãng đang có những dấu hiệu giảm sụt do sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ. Trong 3 tháng của quý III/2014, Samsung chiếm 24,4% thị phần smartphone với hơn 73,2 triệu máy được bán ra, giảm sút hơn so với thị phần 32,1% và hơn 80,3 triệu máy bán ra trong cùng kỳ năm ngoái.

Apple ở chiều hướng ngược lại. Với sự ra mắt của bộ đôi iPhone 6 thế hệ mới đã giúp thị phần của Apple tăng từ 12,1% trong quý III năm ngoái lên 12,7% trong năm nay, với hơn 38,1 triệu máy được bán ra. Gartner dự đoán Apple sẽ tiếp tục có một quý IV “bùng nổ” khi nhu cầu bộ đôi iPhone 6  của Apple tăng mạnh trong dịp mua sắm cuối năm.

Đáng chú ý, 3 vị trí còn lại trong top 5 hãng smartphone lớn nhất thế giới đều thuộc về những cái tên đến từ Trung Quốc, bao gồm Huawei (5,3% thị phần), Xiaomi (5,2%) và Lenovo (5,0%).

Trong đó Xiaomi là cái tên mới xuất hiện trên thị trường smartphone từ năm 2011 nhưng đã nhanh chóng có những bước tăng trưởng mạnh mẽ và hiện đã trở thành hãng smartphone số 1 tại thị trường Trung Quốc. Hãng đang có kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế và điều này sẽ khiến Xiaomi trở thành mối đe dọa thực sự cho các “ông lớn” như Apple hay Samsung.

Bảng chi tiết thị phần smartphone trong quý III/2014

Tên hãng

Quý III/2014 (triệu máy)

Thị phần quý III/2014 (%)

Quý III/2013 (triệu máy)

Thị phần quý III/2013 (%)

Samsung

73,21

24,4

80,35

32,1

Apple

38,18

12,7

30,33

12,1

Huawei

15,93

5,3

11,66

4,7

Xiaomi

15,77

5,2

3,61

1,5

Lenovo

15,01

5,0

12,88

5,2

Khác

142,89

47,5

111,44

44,5

Tổng cộng

301,00

100

250,29

1000


Về thị trường nền tảng di động, Android vẫn tiếp tục là nền tảng thống trị trên thị trường smartphone khi tăng thêm 22% thị phần trong 3 tháng quý III/2014 so với quý trước đó, chiếm 83,1% thị phần. 

Hai “ông lớn” Android và iOS vẫn thống trị trên thị trường smartphone
Hai “ông lớn” Android và iOS vẫn thống trị trên thị trường smartphone

Ở chiều hướng ngược lại, Windows Phone của Microsoft lại có sự sụt giảm về thị phần khi chỉ còn chiếm 3% trong quý III/2014, so với 3,6% thị phần của cùng kỳ năm ngoái, bất chấp việc Microsoft đã thâu tóm lại bộ phận di động của Nokia hồi đầu năm nay.

Bảng chi tiết thị phần các nền tảng di động trong quý III/2014

Nền tảng di động

Quý III/2014 (triệu máy)

Thị phần quý III/2014 (%)

Quý III/2013 (triệu máy)

Thị phần quý III/2013 (%)

Android

250,06

83,1

205,24

82

iOS

38,18

12,7

30,33

12,1

Windows Phone

9,03

3,0

8,91

3,6

BlackBerry

2,41

0,8

4,4

1,8

Khác

1,31

0,4

1,4

0,6

Tổng cộng

301,00

100

250,29

100


Mặc dù mất vị thế trên thị trường smartphone, tuy nhiên Nokia hay LG vẫn có tên trong top 10 hãng sản xuất điện thoại di động (bao gồm cả điện thoại cơ bản) lớn nhất hiện nay. Trong đó, Nokia xếp ở vị trí thứ 2, sau Samsung, còn LG xếp ở vị trí thứ 4.

Trong 3 tháng quý III/2014, thị trường di động toàn cầu tiêu thụ tổng cộng 455,8 triệu điện thoại di động và hầu như không có biến đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số điện thoại di động ở các khu vực đều tăng, ngoại trừ khi vực Mỹ Latin (giảm 7,4%), Tây Âu (giảm 13,5%) và Nhật Bản (giảm 1,8%).

Gartner dự đoán thị trường điện thoại di động sẽ “bùng nổ” trong quý IV/2014 khi đây là dịp mua sắm cuối năm. Hãng phân tích thị trường này dự đoán tổng cộng 1,2 tỷ chiếc smartphone sẽ được tiêu thụ trong toàn bộ năm 2014.

Bảng chi tiết 10 hãng điện thoại di động lớn nhất trong quý III/2014

Tên hãng

Quý III/2014 (triệu máy)

Thị phần quý III/2014 (%)

Quý III/2013 (triệu máy)

Thị phần quý III/2013 (%)

Samsung

94,01

20,6

117,06

25,7

Nokia

43,13

9,5

63,05

13,8

Apple

38,18

8,4

30,33

6,7

LG

18,97

4,2

18,04

4,0

Huawei

16,32

3,6

13,57

3,0

TCL

15,95

3,5

13,31

2,9

Xiaomi

15,77

3,5

3,61

0,8

Lenovo

15,13

3,3

12,99

2,9

ZTE

13,85

3,0

13,68

3,0

Micromax

10,17

2,2

6,78

1,5

Khác

174,25

38,2

163,22

35,8

Tổng cộng

455,78

100

455,70

100


* Lưu ý biểu đồ: màu đỏ: thị phần sụt giảm // màu xanh: thị phần tăng
T.Thủy