Trí tuệ Việt Nam 2005:

13 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo

(Dân trí) - Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi “Trí tuệ Việt Nam 2005” (TTVN 2005) đã chính thức công bố danh sách 13 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo trong tổng số 120 bài dự thi.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - Trưởng ban giám khảo cuộc thi- cho biết: “Năm nay các sản phẩm dự thi đều ở mức hoàn thiện cao. Bên cạnh việc xem xét tính hữu dụng và hoàn thiện của sản phẩm, Ban giám khảo đã rất chú ý đến định hướng phát triển sản phẩm của thí sinh. Số lượng sản phẩm dự thi năm nay tuy ít hơn các cuộc thi trước, nhưng tỉ lệ sản phẩm hoàn thiện cao lại chiếm tuyệt đại đa số (98/120)”

 

Các nhà lập trình trẻ ngày càng ưu tiên phát triển những sản phẩm hữu dụng phục vụ kinh tế - xã hội của đất nước. “Có thể thấy điều này qua các sản phẩm như “IBMS - giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh”, “Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện đa khoa Medinfo”… Mặc dù  TTVN 2004 đã trao giải Nhì cho sản phẩm “Môi trường số hóa bệnh viện Việt Nam”, nhưng năm nay một nhóm thí sinh khác đã phát triển một hệ thống đồ sộ hơn nhằm phục vụ quá trình tin học hoá quản lý điều hành và quản lý chuyên môn tại bệnh viện đa khoa”.

 

Theo Ban sơ khảo, TTVN 2005 thu hút được những phần mềm dự thi có hàm lượng khoa học rất cao, giải quyết những vấn đề rất mới mẻ xét trên bình diện quốc tế. “Sản phẩm Transparent Network and Transport Layer Normalizer được phát triển từ một báo cáo về lỗ hổng bảo mật của các hệ thống phát hiện và chống xâm nhập (NIDS). Cách giải quyết của thí sinh này là rất sáng tạo, và đòi hỏi một trình độ hiểu biết rất sâu về hệ thống mạng” – ông Đặng Minh Tuấn, thành viên Ban sơ khảo cho biết.

 

“TTVN 2005 xuất hiện nhiều nhân tố mới. Qua vòng sơ khảo, cuộc thi quy mô khu vực lần đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Sản phẩm đoạt giải Nhất của cuộc thi khu vực này đã được vào thẳng vòng chung khảo”, ông Vương Văn Việt, Tổng biên tập báo Lao động, Trưởng BTC, nói. “Số sản phẩm gửi từ nước ngoài về có chất lượng rất cao, giải quyết trọn vẹn các bài toán thuộc những lĩnh vực rất mới không chỉ với Việt Nam, như sản phẩm của các thí sinh đang học ở Pháp và ở Ấn Độ.”

 

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp Lễ trao TTVN 2005 trên sóng VTV3, tối 1/1/2006.

 

Danh sách 13 sản phẩm vào chung khảo “Trí tuệ Việt Nam 2005”

 

STT

Tên sản phẩm

Tác giả

Quê quán

1.

Tích hợp hệ thống quản lý thông tin và giao dịch thương mại điện tử (X-CMS.COM).

Nhóm X-Frog gồm:

Huỳnh Hải Huỳnh,

Nguyễn Ngọc Thanh Nghị.

Giải Nhất khối không chuyên cuộc thi khu vực ĐBSCL, vào thẳng vòng chung khảo.

Đồng Tháp.

Sóc Trăng.

 

2

Kdictionary - từ điển đa ngôn ngữ.

Nguyễn Phước Bảo Định

Thừa Thiên - Huế

(thí sinh đã lọt vào chung khảo TTVN 2004)

3

Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện đa khoa Medinfo

Nhóm HT gồm :

Lê Thị Thúy Ngân,

Đan Thành Trung,

Trần Gia Hoàng,

Trần Hoài Phương,

Phạm Văn Phong,

 

Hà Tây

Quảng Ninh

Hà Nội

Nghệ An

Thái Bình

4

Phahe.com - Gìn giữ cho muôn đời sau.

Nhóm DGH gồm:

Nguyễn Quỳnh Dương,

Vương Minh Giang,

Lê Thanh Hải

 

Hà Nội

Hà Nội

Ninh Bình

5

Công cụ soạn thảo bài giảng trực tuyến VIOLET (visual & online editor for teachers)

Nhóm Violet, gồm:

Đinh Hải Minh,

Nguyễn Phú Quảng,

Nguyễn Phú Bình,

Bùi Anh Tuấn

 

Hà Nội (TTVN 2000)

Hà Nội (TTVN 2000)

Hà Nội (Giải Nhì TTVN 2001)

Sơn La

6

Transparent Network and Transport Layer Normalizer

 

Cao Anh Tuấn

 

 

 

Hà Nội (vừa tốt nghiệp ĐH tại Ấn Độ)

 

7

Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh thời gian thực trong bài toán tự động giám sát giao thông tại Việt Nam

 

Lê Quốc Anh

 

 

 

Hà Nội

 

8

Hệ thống công nghệ thông tin bác sĩ

Nhóm Trường Sơn, gồm:

Nguyễn Huy Dũng, (đang học tại Singapore)

Huỳnh Anh Vũ,  (đang học tại Singapore)

Đinh Thu Trang,

Nguyễn Thị Nhật Ánh,

Nguyễn Thị Thuỳ Trang (đang học tại Singapore) .

 

Hà Nội

Đà Nẵng

Hà Nội

Đà Nẵng

Thái Nguyên

9

Chương trình phân tích kết cấu bê tông bằng phương pháp phân tử hữu hạn.

 

Nguyễn Hùng Cường

 

 

 

Hà Nội

 

10

Vn3DPocket - Phần mềm gọi điẹn qua Internet bằng giao thức SIP cho thiết bị PDA bằng kết nối Wifi.

Nhóm Tôi yêu Việt Nam gồm:

Thái Huỳnh Nghĩa (đang làm việc tại Pháp),

Nguyễn Duy Hưng (đang học tại Anh).

 

Hà Nội

 

11

IBMS - Giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh

Nhóm Keyword Group do Thái Bình Quí làm trưởng nhóm.

TP Hồ Chí Minh

 

12

Giải pháp xác định và hướng dẫn đường đi trên nền tảng bản đồ số

 

Nhóm Mái Ấm Vina, gồm:

Hồ Quang Tuyến,

Lê Văn Phương,

Nguyễn Thị Huyền Trang.

Giải Nhì khối chuyên nghiệp TTVN ĐBSCL 2005

TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

Trà Vinh

13

Hệ điều hành mạng Routeskeeper

Nhóm Routeskeeper, gồm:

Nguyễn Đình Nam,

Nguyễn Tiến Lâm,

Nguyễn Cẩm Tú (nữ),

Bùi Thế Phong.

 

Hà Nội

 

Quang Hùng