Xác định được chủng virus mới trên bệnh nhân viêm phổi “lạ” ở Trung Quốc

(Dân trí) - Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đang tìm hiểu về căn bệnh viêm phổi bí ẩn khiến 59 người mắc bệnh và đã xác định được một chủng coronavirus mới chưa từng gặp trước đây trên một số bệnh nhân.

Cả SARS và MERS – từng bùng phát ở Vũ Hán - đều là coronavirus, nhưng virus mới phát hiện không giống với cả hai chủng này.

Một chủng mới đã được phát hiện trong một mẫu lấy từ một bệnh nhân. Các nhà khoa học đã giải trình tự bộ gen của virus và tìm thấy thứ gì đó hoàn toàn khác biệt.

Các xét nghiệm sâu hơn đã xác nhận sự hiện diện của virus trên nhiều bệnh nhân khác, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả họ đều mang chủng đó, hoặc đó là nguyên nhân gây bệnh.

Xác định được chủng virus mới trên bệnh nhân viêm phổi “lạ” ở Trung Quốc - 1

Hàn Quốc theo dõi các hành khách nhập cảnh bị sốt trong nỗ lực ngăn chặn căn bệnh bí ẩn lây lan từ Trung Quốc

Trước phát hiện mới này, có sáu loại coronavirus được biết là ảnh hưởng đến người.

Tính chung, họ virus này đã giết chết 774 người.

Hai trong số chúng gây ra SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) và MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông).

Cả hai căn bệnh này đều hung hãn và có thể chết người

Nhưng không phải tất cả các coronovirus đều gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như vậy, do đó, chủng mới được phát hiện có lẽ không chi phối ổ dịch đang diễn ra ở Trung Quốc, bắt đầu vào tháng 12.

Các trường hợp nghi nhiễm khác bao gồm 15 du khách trở về Hồng Kông và sau khi đi thăm thành phố ở tỉnh Hồ Bắc. Một trường hợp nghi ngờ cũng đã được báo cáo tại Singapore.

Hai quốc gia đã đưa ra các biện pháp sàng lọc mới tại chỗ sau những lo ngại du khách sẽ gieo rắc căn bệnh bí ẩn.

7 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình

Đã có mối lo ngại rằng SARS, một virus đe dọa tính mạng và rất dễ lây lan, đứng đằng sau các ca bệnh ở Vũ Hán.

SARS đã giết hàng trăm người ở Trung Quốc và Hồng Kông vào đầu những năm 2000. Nhưng không có trường hợp nào được ghi nhận trên thế giới kể từ năm 2004.

Nhưng SARS, cúm gia cầm, hội chứng hô hấp Trung Đông và adenovirus hiện đã được loại trừ sau các cuộc điều tra.

Dịch bệnh – xuất hiện vào đầu tháng 12 - đã thúc đẩy việc đóng cửa chợ hải sản ở vùng ngoại ô Vũ Hán, nơi một số bệnh nhân làm việc.

Ủy ban Y tế liên ngành thành phố Vũ Hán cho biết: “Chúng tôi đã loại trừ một số giả thuyết, cụ thể là cúm, cúm gia cầm, adenovirus, hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hoặc hội chứng hô hấp Trung Đông ( MERS).”

Khoảng 163 người đã tiếp xúc với những người bị nhiễm hiện đang được theo dõi y tế, trong khi những nỗ lực vẫn đang tiếp tục để xác định virus.

Không có sự lây truyền từ người sang người rõ ràng nào được tìm thấy và không có nhân viên y tế nào bị nhiễm bệnh.

Các chuyên gia của Ủy ban Y tế Quốc gia đang thực hiện các xét nghiệm sâu hơn, với hy vọng tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Hôm Chủ nhật, Cục quản lý Bệnh viện Hồng Kông cho biết tổng cộng 15 bệnh nhân ở Hồng Kông đang được điều trị các triệu chứng bao gồm sốt và nhiễm trùng đường hô hấp sau những chuyến đi gần đây đến Vũ Hán. Các xét nghiệm vẫn chưa xác nhận liệu họ có mắc cùng một bệnh hay không.

Các bệnh viện và bác sĩ đã được chỉ đạo báo cáo tất cả các trường hợp sốt ở bất cứ ai có đến Vũ Hán trong 14 ngày qua. Thành phố này là nơi sinh sống của 11 triệu người.

Các bệnh viện cho biết họ đã kích hoạt mức độ “phản ứng nghiêm trọng” mới được thiết lập vào cuối tuần qua để hạn chế sự lây lan của nhiễm trùng.

Sở y tế thành phố đã bổ sung hệ thống hình ảnh nhiệt bổ sung tại sân bay Hồng Kông để kiểm tra xem hành khách đến có nhiệt độ cao hay không.

Nhiều nhân viên đã được phân công tiến hành đo nhiệt độ tại nhà ga tàu hỏa cao tốc West Kowloon.

Phụ trách y tế Hong Kong, bà Sophia Chan đã cảnh báo người dân không đến thăm các khu chợ bán thịt sống, và không ăn động vật hoang dã ở Trung Quốc.

Chợ thực phẩm Thành phố Hải sản Nam Trung Quốc, nơi nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh đã làm việc, bị đóng cửa cho đến khi các cuộc điều tra hoàn tất. 

Nhưng 2 ca nghi nhiễm mới nhất ở Hong Kong – một bé gái 12 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi – được cho là không đến thăm chợ trong chuyến đi tới Vũ Hán

Singapore cũng có 1 trường hợp nghi nhiễm căn bệnh lạ

Ngày 4/1 Bộ Y tế nước này cho biết một bé gái 3 tuổi sau khi trở về từ Trung Quốc đã bị nghi mắc bệnh. Trước đó bé gái này cũng đã đến Vũ Hán

Bé gái đã được cách ly như một biện pháp thận tọng và các xét nghiệm ban đầu gợi ý virus hợp bào hô hấp là nguyên nhân gây viêm phổi. Chưa rõ cô bé đã được phát hiện nghi nhiễm bệnh lạ như thế nào. 

Tổ chức Y tế thế giới cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và giữ liên lạc với các cơ quan chức năng Trung Quốc. 

WHO nói thêm “mối liên quan với chợ bán buôn cá và động vật sống cho thể chỉ ra mắt xích phơi nhiễm với động vật”.

Nhưng theo cơ quan này hiện chưa cần có sự hạn chế về thương mại hoặc đi lại hoặc.

Những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh “lạ” là sốt, với khó thở và nhiễm trùng phổi biểu hiện ở “một số ít” ca bệnh.  

Các triệu chứng điển hình của SARS bao gồm sốt cao, mệt mỏi và đau đầu, với ho khan và khó thở xuất hiện sau đó.

Năm 2002-2003 dịch SARS bắt đầu ở miền nam Trung quốc và đã giết chết hơn 700 người ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và một số nước khác, bao gồm 4 người ở Anh.  

WHO đã chỉ trích Trung Quốc vì che giấu số ca bệnh. Vài tháng sau khi ca bệnh đầu tiên được báo cáo, Trung Quốc đã cách chức Bộ trưởng y tế khi đó là Zhang Wenkang do sự yếu kém trong khâu đối phó với khủng hoảng.

Khi căn bệnh “lạ” được báo cáo lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc đã nghĩ tới sự tái xuất của SARS. Cảnh sát Vũ Hán cho biết đã xử lý 8 người do “công bố hoặc lan truyền thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng trên internet”.

Cẩm Tú

Theo DM