Vụ tử vong sau truyền dịch tại phòng khám: Bệnh nhân chết trước khi đến bệnh viện

(Dân trí) - Khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. Người bệnh đã chết trước khi đến bệnh viện, nguyên nhân tử vong cần phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Thông tin trên được BS Đinh Thanh Hưng, Giám đốc bệnh viện quận Tân Phú, TPHCM cho biết khi trao đổi với phóng viên về các vấn đề liên quan đến ca tử vong xảy ra với bệnh nhân Trần Thị Tố Uyên (20 tuổi, sinh viên một trường Cao đẳng tại TPHCM).

Gia đình cho rằng Phòng khám Thành Mỹ đã bỏ mặc người bệnh khi vụ việc xảy ra
Gia đình cho rằng Phòng khám Thành Mỹ đã bỏ mặc người bệnh khi vụ việc xảy ra

Theo đó, trưa 12/6, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân từ Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ chuyển đến. Kết quả kiểm tra xác định, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn, đồng tử giãn. Ê kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng không mang lại kết quả.

Thi thể bệnh nhân sau đó được chuyển đến nhà xác Bình Hưng Hòa. Cơ quan công an vào cuộc, tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Thông tin từ ông Vũ Minh Chiêu, Trưởng Phòng Y tế quận Tân Phú cho hay, kết quả giải phẫu tử thi xác định, bệnh nhân bị phù phổi cấp, phù não.

Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, trước đó 3 ngày bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sốt. Khi đến phòng khám Thành Mỹ, bác sĩ kiểm tra thấy huyết áp bệnh nhân thấp nên chỉ định truyền dịch. Tuy nhiên, khi mới truyền được khoảng 50 đến 70cc thì bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nặng nên phòng khám chuyển sang bệnh viện quận Tân Phú.

Cái chết của Tú Uyên khiến gia đình sốc nặng. “Khi gia đình tôi đến bệnh viện thì không có bất kỳ y bác sĩ hay nhân viên y tế nào của phòng khám có mặt, họ chỉ chuyển con tôi đến đó rồi bỏ về. Tôi đã liên hệ với số điện thoại của phòng khám nhưng không ai nghe máy, đến tận nơi thì họ đóng cửa.” Ông Trần Thanh Bình (52 tuổi, cha bệnh nhân) bức xúc cho rằng con ông đã bị phòng khám bỏ mặc.

Sau kết quả ban đầu từ việc khám nghiệm tử thi, BS Đinh Thanh Hưng nhận định: “Bệnh nhân bị phù phổi cấp và phù não là kết quả ghi nhận từ giải phẫu tử thi. Tuy nhiên, chưa thể dựa trên giám định này để khẳng định người bệnh tử vong là sốc khi truyền dịch bởi lượng dịch theo báo cáo mới chỉ truyền với khối lượng 50 đến 70cc thì chưa đủ để gây sốc.”

Được biết, phòng khám Thành Mỹ là cơ sở y tế tư nhân đã được Sở Y tế TPHCM cấp phép hoạt động. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai từ những người có liên quan đến quá trình điều trị cho người bệnh, đồng thời thực hiện thêm các xét nghiệm truy tìm nguyên nhân khiến cô gái trẻ gặp phải tình trạng mệt mỏi, sốt trước khi đến cơ sở y tế.

Vân Sơn